Bí ẩn phía sau các cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ

03/07/2022 13:39 GMT+7

Mỹ đã sử dụng một thẩm quyền bí mật gọi là “127e” để thực hiện ít nhất 14 chiến dịch quân sự ủy nhiệm tại Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương.

Trang web điều tra The Intercept ngày 1.7 trích dẫn các tài liệu mật và các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ nước này đã sử dụng một thẩm quyền bí mật gọi là “127e” để thực hiện ít nhất 14 chiến dịch quân sự ủy nhiệm tại Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương.

Đặc nhiệm Mỹ huấn luyện quân nhân Niger hồi năm 2017

US ARMY

Theo đó, “127e” cho phép Mỹ cung cấp vũ khí, huấn luyện và tình báo cho lực lượng nước ngoài để tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Cựu lãnh đạo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ Joseph Votel nói Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố bằng “127e” tại Ai Cập, Li Băng, Syria và Yemen trong khi các cựu quan chức khác và tài liệu cho thấy hoạt động còn diễn ra ở Iraq, Tunisia. Các nhiệm vụ mật này tiêu tốn 310 triệu USD từ năm 2017 - 2020 và gây thương vong cho Mỹ.

Vũ khí hiện đại của Mỹ đang chứng tỏ sức mạnh tại chiến trường Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.