BHXH TP.HCM xác nhận đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 340.000 lao động

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
23/06/2022 15:58 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM cho biết tính đến ngày 22.6, đơn vị đã xác nhận danh sách hơn 340.000 người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngày 23.6, BHXH TP.HCM cho biết, theo thống kê tính đến ngày 22.6, đơn vị đã xác nhận cho 12.883 đơn vị với 343.932 người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, có 325.555 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; 18.377 người lao động thuộc diện quay trở lại thị trường lao động.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đã tăng đáng kể

phạm thu ngân

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đánh giá thời gian đầu, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm, tuy nhiên đến nay số lượng hồ sơ đã tăng đáng kể. Theo quy định, thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Trong cuộc họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM ngày 16.6, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết Q.12 và Q.Gò Vấp là 2 địa phương tiên phong thẩm định, phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà. Khi có kinh phí phân bổ về, các địa phương sẽ chuyển kinh phí cho các doanh nghiệp để chi trả cho người lao động.

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai từ đầu tháng 4, dự kiến chi trả cho hơn 3,4 triệu người lao động cả nước. Riêng tại TP.HCM dự kiến có hơn 1,1 triệu người lao động thụ hưởng với kinh phí thực hiện khoảng 2.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.