BHXH Ninh Thuận: Đẩy mạnh truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

31/05/2022 08:00 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa của bạn và gia đình” đến với người lao động trên địa bàn.

BHXH Ninh Thuận thường xuyên tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH toàn dân

Ảnh: TN

Thực hiện Kế hoạch liên tịch 1731/KHLT-BHXH-BĐVN giữa BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc hướng dẫn truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa của bạn và gia đình”, BHXH Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả cán bộ, Đảng viên, nhân dân, người lao động trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Mạc Thanh Giang, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, cho biết BHXH là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Để thực hiện Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân có hiệu quả, BHXH Ninh Thuận tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; quyền và lợi ích khi tham gia; việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1.1.2022 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27.1.2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với tăng mức đóng thì số tiền hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia cũng tăng theo; khi mức đóng cao đồng nghĩa với việc mức hưởng lương hưu cao; được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức quyền lợi hưởng 95%; được nhà nước điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần… Ngoài ra, BHXH Ninh Thuận phối hợp các ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền về chính sách BHXH với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, như: Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chính sách BHXH trên các trục đường, tuyến phố tại các huyện, thành phố; phối hợp với Bưu điện tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân thực hiện tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa của bạn và gia đình”; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện”, tuyên truyền và khuyến nghị người tham gia không nên nhận BHXH một lần; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP.Phan Rang-Tháp Chàm… xây dựng các chuyên mục về chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa của bạn và gia đình”…, để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH. BHXH Ninh Thuận phối hợp với Bưu điện Ninh Thuận, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sử dụng lao động tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với nhóm người lao động là cán bộ không chuyên trách thôn, bản, thân nhân người lao động, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương. Trong buổi Lễ ra quân đã vận động được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Nguyễn Việt Sơn, Giám đốc Bưu điện Ninh Thuận, cho biết trong những năm qua, Bưu điện Ninh Thuận với hệ thống đại lý thu và mạng lưới cộng tác viên đông đảo, luôn đồng hành, sát cánh cùng ngành BHXH Ninh Thuận, khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của ngành BHXH Ninh Thuận trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Bưu điện Ninh Thuận đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH triển khai các hình thức truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như: Tổ chức các lễ ra quân, hội nghị khách hàng, hội nghị truyền thông trực tuyến, tư vấn trực tiếp tới từng cá nhân, hộ gia đình... đem lại kết quả cao.

Theo ông Mạc Thanh Giang, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận, để nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông trước, trong và sau Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, BHXH Ninh Thuận triển khai thường xuyên, nhiều đợt tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe và hưởng ứng tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.