Berlin xác nhận Mỹ muốn cắt giảm quân trú đóng ở Đức

11/06/2020 13:36 GMT+7

Chính phủ Đức xác nhận chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho Berlin rằng Washington đang xem xét cắt giảm số binh sĩ Mỹ ở Đức.

“Chính phủ Đức đã được thông báo rằng chính quyền Mỹ đang xem xét giảm sự hiện diện của lính Mỹ tại Đức. Theo chúng tôi biết thì quyết định cuối cùng chưa được đưa ra”, theo AFP ngày 11.6 dẫn lời phát ngôn viên Ulrike Demmer của Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Bà Demmer không tiết lộ thêm chi tiết và hiện cũng chưa có xác nhận từ giới chức Mỹ về kế hoạch rút quân Mỹ kể trên.
Tờ The Wall Street Journal hồi tuần trước đưa tin Tổng thống Trump muốn rút khoảng 9.500 binh sĩ khỏi Đức.
Động thái trên sẽ giảm số binh sĩ Mỹ ở Đức từ 34.500 hiện nay xuống còn 25.000 binh sĩ.
Đức tiếp nhận nhiều lính Mỹ hơn bất cứ quốc gia nào khác ở châu Âu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng thời gian gần đây, khi Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Đức vì không tăng chi tiêu cho quốc phòng theo quy định của NATO.

Mỹ muốn rút gần 10.000 quân đóng tại Đức giữa "thời điểm xấu nhất" của NATO

Dù nước này dự tính dành 1,36% GDP cho quốc phòng trong tài khóa sắp tới nhưng con số này vẫn chưa đủ mức chuẩn của NATO.
Động thái của Mỹ gây ra quan ngại ở châu Âu về cam kết của Washington đối với châu lục này. Nhiều người lo ngại kế hoạch rút quân Mỹ có thể làm suy yếu an ninh của NATO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.