Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện

12/07/2023 05:00 GMT+7

Mong muốn được chia sẻ khó khăn với người lao động nghèo, hơn 2 năm qua, bếp ăn 0 đồng của đoàn viên, thanh niên P.9 (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) vẫn luôn đỏ lửa.

Ai có gì góp nấy

Anh Lê Duy Nam, Bí thư Đoàn P.9 (TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), cho biết bếp ăn 0 đồng ra đời trong đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh năm 2021 nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của người lao động nghèo. Thời điểm đó, mỗi tháng, bếp tổ chức nấu ăn từ 4 - 5 ngày, mỗi ngày hơn 200 suất.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 1.

Bếp ăn 0 đồng của các bạn trẻ áo xanh tình nguyện

DUY TÂN

Sau khi dịch đẩy lùi, nhiều lần bắt gặp cảnh bà con lao động nghèo vất vả mưu sinh, Đoàn thanh niên P.9 quyết định duy trì bếp ăn 0 đồng cho đến nay. "Bây giờ, mỗi phần ăn cũng khoảng 20.000 đồng, thêm chai nước suối 5.000 đồng. Muốn mua được, người bán vé số phải vất vả bán 25 tờ mới đủ. Xót xa quá nên chúng tôi quyết định duy trì bếp ăn thiện nguyện này, mong muốn chia sẻ những suất ăn ngon, nước mát cho bà con trên hành trình mưu sinh vất vả", anh Nam chia sẻ.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 2.

Những suất ăn thơm ngon, nóng hổi được các bạn chăm chút từng khâu

DUY TÂN

Ban đầu, bếp ăn thiếu hụt kinh phí, có lúc tưởng phải dừng hoạt động. May thay, các đoàn viên, thanh niên chung tay xuất tiền túi và tích cực vận động cả bạn bè, gia đình hỗ trợ để bếp tiếp tục đỏ lửa. Đến nay, bếp ăn đã tạo hiệu ứng tốt. Các bạn đoàn viên, thanh niên đóng góp theo tinh thần "có gì góp nấy". Người góp tiền, người góp công. Đặc biệt, các nhà hảo tâm cũng nhiệt tình hỗ trợ gạo, nguyên liệu, gia vị…

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 3.

Học sinh cũng tình nguyện tham gia hoạt động đầy ý nghĩa vào dịp nghỉ hè

DUY TÂN

Hiện, bếp ăn 0 đồng san sẻ yêu thương vào ngày rằm và 30 âm lịch hằng tháng. Mỗi đợt phát từ 150 - 200 suất ăn. Riêng những ngày rằm lớn, anh Nam phối hợp với quán chay Yến Ngọc nấu hơn 1.000 suất đem tặng bà con.

Để đa dạng thực đơn, người ăn không bị ngán, anh Nam thường luân phiên các món: cơm, bún, bánh mì chay… và kèm thêm sữa, nước suối.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 4.

Điểm phát cơm cố định để bà con tiện đến nhận

DUY TÂN

Nơi tập hợp những tấm lòng thiện nguyện

Anh Nam cho biết, có hàng chục đoàn viên thanh niên tham gia bếp ăn 0 đồng. Trước một ngày tổ chức nấu ăn, nhóm chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế và thức sớm để chế biến, cho vào từng hộp. Sau đó, chia nhau phát tại 2 điểm cố định là công viên P.9, Trung tâm y tế TP.Vĩnh Long; còn lại một nhóm chạy xe khắp các tuyến đường ở P.9 để trao tặng những phần ăn miễn phí.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 5.

Thành viên bếp ăn 0 đồng đến tận nơi trao phần ăn cho người già khuyết tật

DUY TÂN

"Trong số những người nhận suất ăn, có nhiều người khuyết tật, già yếu, Các thành viên trong tìm hiểu, nắm khung giờ họ nghỉ ngơi, những đoạn đường họ di chuyển… để đến trao trực tiếp. Các bạn luôn ân cần trong từng lời nói, hành động để bà con cảm thấy ấm lòng khi được hỗ trợ, dù là rất nhỏ", anh Nam nói.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 6.

Người bán vé số cũng được trao cơm tận tay

DUT TÂN

Chị Nguyễn Thị Lan Phương, Bí thư Chi đoàn khóm 4, P.9, tham gia hoạt động ý nghĩa này từ khi mới thành lập. Chị phụ trách nấu ăn, thấy vui vì làm được những hộp cơm ngon, đủ dinh dưỡng giúp bà con nghèo no bụng để tiếp tục mưu sinh.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 7.

Các bạn đoàn viên, thanh niên rảo khắp các tuyến đường ở P.9 để phát cơm cho người già yếu

DUY TÂN

Bà Nguyễn Thị Bé Hai (65 tuổi, ngụ P.9) cho biết, bà cảm thấy xúc động khi nhận được những hộp cơm nghĩa tình. Cùng với đó là những lời động viên, khích lệ và ân cần thăm hỏi như người thân trong gia đình của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Bếp ăn 0 đồng của những áo xanh tình nguyện - Ảnh 8.

Những phần quà ý nghĩa hỗ trợ học sinh nghèo

DUY TÂN

Ngoài duy trì bếp ăn 0 đồng, các đoàn viên, thanh niên còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt là vận động tập, sách, đồng phục tặng học sinh nghèo. Vừa qua, đã có 30 phần quà (mỗi phần trị giá trên 500.000 đồng) được trao cho các em…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.