Bệnh viện T.Ư Huế: Tán sỏi đường mật trong gan thành công bằng kỹ thuật hiện đại

08/10/2022 13:47 GMT+7

Bệnh viện T.Ư Huế vừa thực hiện kỹ thuật tán sỏi đường mật trong gan bằng laser, với hệ thống nội soi đường mật qua miệng (Spyglass) thành công cho một bệnh nhân. Đây là kỹ thuật hiện đại, được triển khai lần đầu tại miền Trung và Tây nguyên.

Ngày 8.10, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết bệnh viện này vừa triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi đường mật trong gan bằng laser qua hệ thống nội soi đường mật qua miệng (Spyglass) cho bệnh nhân Phan Thị T. (74 tuổi, ngụ Thừa Thiên-Huế).

Đây là kỹ thuật hiện đại, được triển khai thành công lần đầu tiên tại miền Trung và Tây Nguyên

THƯỢNG HIỂN

Trước đó, ngày 6.10, bệnh nhân T. có triệu chứng sốt, đau hạ sườn phải, vàng da nên đã nhập viện với chẩn đoán sỏi đường mật trong gan. Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện nhận thấy đây là một trường hợp đặc biệt, với phương pháp Nội soi mật tụy ngược dòng thông thường và mổ mở khó có khả năng lấy hết sỏi.

Ngày 7.10, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, đã trực tiếp cùng đội ngũ y bác sĩ Khoa Nội soi, phối hợp với Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam (VFDE) và sự hỗ trợ của Công ty Boston Scientific triển khai thực hiện kỹ thuật tán sỏi đường mật trong gan bằng laser qua hệ thống nội soi đường mật qua miệng (Spyglass). Sau khoảng thời gian 2 giờ, bệnh nhân đã được lấy hết sỏi trong gan thành công.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, đây là kỹ thuật hiện đại, được Bệnh viện T.Ư Huế triển khai lần đầu tại miền Trung và Tây nguyên. Thủ thuật này xâm nhập tối thiểu, ít mang lại di chứng cho bệnh nhân, không để lại sẹo trên cơ thể, lấy hết sỏi và thời gian phục hồi nhanh.

Hiện tại bệnh nhân đã ngồi dậy và ăn uống nhẹ, dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày mai (9.10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.