Bệnh viện Từ Dũ thực hiện 4 trường hợp mang thai hộ đầu tiên

17/09/2015 14:21 GMT+7

(TNO) Trưa nay 17.9, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) đã thông tin về 4 trường hợp đầu tiên thực hiện mang thai hộ tại Khoa Hiếm muộn của bệnh viện.

(TNO) Trưa nay 17.9, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM) đã thông tin về 4 trường hợp đầu tiên thực hiện mang thai hộ tại Khoa Hiếm muộn của bệnh viện.

Bệnh viện Từ Dũ thực hiện 4 trường hợp mang thai hộ đầu tiênMột khâu trong quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Thanh Tùng
Theo đó, từ khi bắt đầu triển khai thực hiện mang thai hộ (tháng 7.2015), đến nay Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận 18 hồ sơ (18 trường hợp) có nguyện vọng thực hiện mang thai hộ. Qua kiểm tra, có 13 hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục pháp lý, được duyệt, và đã có 8 trường hợp đủ điều kiện điều trị.
Hiện có 3 bệnh viện được Bộ Y tế cho phép thực hiện mang thai hộ, gồm: Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội), Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), và Bệnh viện đa khoa T.Ư Huế. Sau này, tùy vào nhu cầu thực tế sẽ mở rộng thực hiện mang thai hộ ở các bệnh viện khác.
Theo bác sĩ Lê Thị Minh Châu - Trưởng Khoa Hiếm muộn, đến nay đã có 4 trường hợp thực hiện chuyển phôi, trong đó đã có 2 trường hợp có thai. Trường hợp mang thai hộ thành công thứ nhất là một cặp vợ chồng hiếm muộn, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa, đã kết hôn 4 năm. Người vợ sinh năm 1987, bị khiếm khuyết về cơ quan sinh sản là không có cổ tử cung, tử cung không phát triển lớn lên được mà chỉ như của một bé gái. Vì vậy, chị không thể mang thai.
Người nhận mang thai hộ cho cặp vợ chồng này là chị em họ, sinh năm 1982. Hiện người mang thai hộ đã đậu thai được 7 tuần, siêu âm thấy tim thai và xác định là song thai.
Trường hợp thứ hai là một cặp vợ chồng hiếm muộn ngụ ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Người vợ sinh năm 1984, bị dị tật tử cung nhỏ không phát triển. Các bác sĩ đã điều trị kích tử cung tới 6 lần nhưng thất bại. Vì thế, bệnh nhân được chỉ định thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.
Người mang thai hộ cho cặp vợ chồng nói trên cũng là chị em họ, sinh năm 1988. Hiện người mang thai hộ cho cặp vợ chồng này đã mang thai được hơn 5 tuần, dự kiến trong tuần tới sẽ siêu âm kiểm tra lại để xác định tín hiệu tim thai.
“Khi biết thực hiện mang thai hộ thành công, các cặp vợ chồng hiếm muộn vô cùng mừng rỡ. Đối với họ hành trình tìm kiếm đứa con thật gian nan. Tuy không thể tự mang thai nhưng trứng và tinh trùng đều là của hai vợ chồng. Những phụ nữ này tâm sự nếu không có nghị định cho phép mang thai hộ có lẽ họ không bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ”, bác sĩ Châu kể.
Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết các cặp vợ chồng được thực hiện mang thai hộ thành công rất vui mừng. Bởi vì có nhiều trường hợp trứng và tinh trùng của vợ chồng đều tốt, nhưng vì lý do nào đó (chẳng hạn như, vợ dị tật tử cung, bệnh lý…) nên người vợ không thể mang thai được. Nay, nhờ cho phép mang thai hộ nên họ mới có con được.
TP.HCM: Lần đầu tiên thụ tinh thành công 2 trường hợp mang thai hộ - ảnh 2
Mang thai và có con là khát khao lớn nhất của nhiều phụ nữ hiếm muộn - Ảnh: Nguyên Mi
 
Theo luật, cặp vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau: Có xác nhận của đơn vị y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi làm thụ tinh trong ống nghiệm; Vợ chồng đang không có con chung; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý. Còn người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau: Là người thân thích cùng hàng của bên vợ (hoặc bên chồng) nhờ mang thai hộ; Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần duy nhất; Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của đơn vị y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ; Nếu người phụ nữ mang thai hộ đã có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chồng; Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.