Bệnh viện Trung ương Huế cử đoàn y bác sĩ 'thiện chiến' chi viện Bắc Giang

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
31/05/2021 11:26 GMT+7

Bệnh viện Trung ương Huế đã cử đoàn y bác sĩ "thiện chiến" từng điều trị thành công các ca mắc Covid-19 nhiều đợt vừa qua, lên đường chi viện cho Bắc Giang chống dịch Covid-19 .

Sáng nay 31.5, Bệnh viện Trung ương Huế đã làm lễ xuất quân Đoàn thầy thuốc tình nguyện, gồm ê kíp y bác sĩ "thiện chiến" trong điều trị Covid-19, lên đường đến tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Đoàn gồm 18 cán bộ, nhân viên là những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc... do tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện, làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc đoàn hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid-19 thành công

Ảnh: Thượng Hiển

Đây là đội ngũ y bác sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế qua các đợt dịch.
Trong số đó, có nhiều y bác sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ điều trị trực tiếp 5 bệnh nhân Covid-19 tại cở sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế.
Tại Bắc Giang, đoàn có thể sẽ phụ trách một bệnh viện dã chiến hoặc phối hợp tác nghiệp cùng các đơn vị khác tuỳ theo tình hình thực tế.

Ê kip điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ảnh: Thượng Hiển

Bên cạnh trực tiếp tham gia điều trị, sàng lọc, truy vết..., các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế còn dự kiến trình bày một số báo cáo khoa học nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19.
Theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trong thời gian làm việc hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang, đoàn y bác sĩ tình nguyện chi viện cho Bắc Giang có trách nhiệm nhận nhiệm vụ phân công và báo cáo Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 và giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.