Bệnh viện T.Ư rút nhân lực khỏi các trung tâm hồi sức tại TP.HCM

16/10/2021 07:13 GMT+7

Nhân lực tại nhiều BV T.Ư đã rút khỏi các trung tâm hồi sức tại TP.HCM, Rrêng trung tâm hồi sức BV T.Ư Huế sẽ ở lại hết tháng 11.

Ngày 15.10, nhân lực tại các trung tâm hồi sức bệnh nhân (BN) Covid-19 của Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Bệnh viện dã chiến - BVDC số 16, Q.7), BV Việt Đức (tại BVDC số 13, H.Bình Chánh) và BV T.Ư Huế (tại BVDC số 14, Q.Tân Phú) rút về và bàn giao các trung tâm này cho BV Nhân dân Gia Định, BV Đại học Y Dược của TP.HCM. Riêng trung tâm hồi sức BV T.Ư Huế sẽ ở lại hết tháng 11 và sẽ bàn giao cho BV Nhân dân 115.

Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 trước ngày rời TP.HCM

Trong thời gian ngắn, Trung tâm hồi sức BV Bạch Mai với quy mô 360 giường đã được thành lập, ngoài ra kết hợp BVDC số 16 với quy mô 2.500 giường. Trong hơn 2 tháng, trung tâm này đã tiếp nhận trên 1.300 BN Covid-19 nặng và nguy kịch, trong đó có 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị. Bên cạnh đó, có 213 ca được xuất viện, trong đó nhiều ca nguy kịch đã được cứu sống ngoạn mục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.