Bệnh viện ở Thụy Sĩ có thể quá tải trong 10 ngày nữa vì dịch Covid-19

18/03/2020 14:39 GMT+7

Ngày 17.3, chính phủ Thụy Sĩ đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 tại đây và lo ngại hệ thống y tế nước này có thể không chịu nổi vào cuối tháng 3 nếu dịch Covid-19 tiếp tục lây lan với tốc độ hiện tại.

Thụy Sĩ ước tính có khoảng 2.650 người đã nhận kết quả dương tính với Covid-19 trong đó có ít nhất 19 ca tử vong.
Số các ca nghi nhiễm Covid-19 có khả năng tăng vọt trong nhiều tuần tiếp theo.

Người dân Thụy Sĩ trong tuần này được khuyến cáo nghiêm túc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội khẩn cấp để bảo vệ các bệnh viện.

Reuters

Hiện không có con số ca nhiễm chính xác tại đây vì tốc độ gia tăng ca nhiễm Covid-19 quá nhanh so với khả năng ghi nhận của chính phủ.
Thụy Sĩ có 8,6 triệu dân, nhưng chỉ có khoảng 1.200 giường bệnh chăm sóc đặc biệt. 8.000 binh sĩ đã được triển khai để hỗ trợ nhân viên y tế.
Tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tăng cường xét nghiệm để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, thúc giục các công ty đẩy nhanh tiến độ sản xuất các thiết bị y tế quan trọng để bù đắp sự thiếu hụt.

Thụy Sĩ không xét nghiệm Covid-19 với những người có thể hiện triệu chứng nhẹ.

Reuters

Thụy Sĩ vẫn bảo vệ chính sách chỉ tập trung xét nghiệm cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19 cao, chứ không xét nghiệm những người có thể hiện triệu chứng nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.