Bệnh viện Nhi đồng 1 cắt bỏ khối u khổng lồ ở đầu trẻ sơ sinh

Duy Tính
Duy Tính
08/12/2020 19:13 GMT+7

Bệnh nhi có khối u khổng lồ ở đầu được sinh ở Đồng Tháp, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để mổ.

Ngày 8.12, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết Khoa Sơ sinh của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi là bé trai sơ sinh có khối u khổng lồ phía sau đầu, kích thước khoảng 10 x 12 x 9 cm.
Bệnh nhi là con bà N.T.N, sinh mổ tại Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp), cân nặng lúc sinh 3,7 kg, sau sinh chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi sau phẫu thuật 

ẢNH: BVCC

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, kết quả siêu âm và CapScanner, cho thấy bệnh nhi bị khuyết xương sọ, túi thoát vị lớn qua lỗ khuyết sọ chứa dịch và nhu mô não. Bác sĩ Phan Minh Trí (Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1) cùng nhóm các bác sĩ, điều dưỡng và đội ngũ gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật thành công, cắt bỏ phần khối u chứa nhu mô não xuất huyết hoại tử bên trong.
Sau cắt bỏ khối u, bệnh nhi còn nặng 2,8 kg, hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định.
Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Anh Tiên (Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1), thoát vị não màng não là một dị tật bẩm sinh chiếm tỷ lệ từ 1 - 10 trẻ trong số 4.000 trẻ sơ sinh sống. Nguyên nhân xác định của dị tật này vẫn còn chưa rõ, nhưng đa số khiếm khuyết của hệ thần kinh đơn thuần liên quan đến sự thiếu hụt folate.
Theo bác sĩ, các loại thực phẩm sau đây chứa nhiều folate: rau ăn lá màu xanh, trái cây họ cam quýt, các loại đậu, bánh mì, ngũ cốc, mì sợi, gạo. Phụ nữ chuẩn bị mang thai cần bổ sung chất này.
Bệnh viện Nhi đồng 1 từng phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhi có khối u khổng lồ khi vừa lọt lòng mẹ, giúp các bé có cuộc sống bình thường như bao trẻ khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.