Bệnh viện gây phẫn nộ vì cấy nhầm phôi thai khi thụ tinh nhân tạo

Thiên Lan
Thiên Lan
25/02/2023 04:00 GMT+7

Tòa án đã yêu cầu một bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường khoản tiền tương đương 93.000 USD (hơn 2 tỉ đồng), sau khi họ bị tố cáo đã cấy nhầm phôi thai khi thụ tinh ống nghiệm cho một cặp vợ chồng.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng hôm 20.2, sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin cặp vợ chồng đã phát hiện ra sự việc sau khi kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả hai không có mối quan hệ huyết thống với đứa con, theo tạp chí Sixth Tone.

Năm 2011, Chen Dong và vợ Wang Lei (tên nhân vật đã được thay đổi) có một đứa con tên Xiao Xuan nhờ thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Y tế sinh sản, bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa An Huy, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm 2020, họ vô cùng sốc khi phát hiện cậu bé không có quan hệ huyết thống với cả hai, tờ Global Times đưa tin.

Bệnh viện gây phẫn nộ vì cấy nhầm phôi khi thụ tinh nhân tạo - Ảnh 1.

Một bệnh viện bị tố cáo đã cấy nhầm phôi thai khi thụ tinh ống nghiệm cho một cặp vợ chồng

Shutterstock

Thông tin này đã gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là sau khi bệnh viện tuyên bố họ không thể truy tìm phôi thai và kêu gọi cặp đôi "cởi mở" về sự nhầm lẫn này.

Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội và bị sốc trước sự nhầm lẫn và cáo buộc bệnh viện thiếu trách nhiệm. "Mọi người hy sinh sức khỏe và chi những khoản tiền khổng lồ để có con, nếu không, họ đã nhận con nuôi", một người dùng viết.

Vụ việc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về cách xử lý sơ suất y tế đối với các trường hợp trẻ thụ tinh trong ống nghiệm nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Phán quyết của tòa án đã lưu ý rằng bệnh viện không dám chắc đó chính xác là phôi thai của cặp đôi và điều này "rất có thể" dẫn đến kết quả nhầm lẫn. Tòa án đã buộc bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho gia đình nạn nhân 93.000 USD.

Bệnh viện gây phẫn nộ vì cấy nhầm phôi khi thụ tinh nhân tạo - Ảnh 2.

Sự việc được phát hiện sau khi kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cả hai không có mối quan hệ huyết thống với đứa con

Shutterstock

Chen nói với truyền thông rằng anh rất đau đớn khi biết được sự thật. "Khoản bồi thường chẳng có ý nghĩa gì, tôi đã quá tuổi có thêm con", anh nói và cho biết thêm: "Tôi cần có con ruột và tôi cần biết cha mẹ ruột của con tôi hiện tại là ai…".

Truyền thông dẫn lời người vợ nói rằng lúc đó cô đã ngoài 40 tuổi và đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật cùng với một số thủ tục "cực hình", theo Sixth Tone.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.