Bệnh viện đa khoa chưa nghiệm thu vẫn đưa vào hoạt động gần 4 tháng

14/10/2023 11:50 GMT+7

Dù đã đi vào hoạt động gần 4 tháng nhưng Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn chưa được nghiệm thu. Đáng nói, cơ cấu bệnh viện này được phép tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế khác chuyển đến để cấp cứu, khám, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú...

Cuối tháng 6.2023, Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang chính thức khánh thành, đưa vào hoạt động sau hơn 2 năm xây dựng. Bệnh viện được xây dựng rộng 2 ha tại khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang với tổng vốn đầu tư hơn 355 tỉ đồng.

Theo thiết kế, Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang là bệnh viện tuyến tỉnh, hạng 2, quy mô 200 giường bệnh. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Y tế; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các bệnh viện tuyến trên. 

Bệnh viện Yersin Nha Trang đi vào hoạt động gần 4 tháng nhưng chưa nghiệm thu - Ảnh 2.

Dù đã khánh thành đi vào hoạt động gần 4 tháng nhưng Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang mới chỉ tổ chức khám bệnh

THẾ QUANG

Bệnh viện được phép tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế khác chuyển đến để cấp cứu, khám, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú... Tuy nhiên, sau gần 4 tháng khánh thành đi vào hoạt động, đến nay bệnh viện mới chỉ thực hiện khám ngoại trú. Để tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Đắc Thuận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang nhưng không nhận được phản hồi.

Trả lời Thanh Niên, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết dù đã khánh thành nhưng hiện nay Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang chưa được nghiệm thu toàn bộ nên chỉ triển khai thực hiện chức năng khám bệnh, còn việc điều trị nội trú chưa được thực hiện.

Lý giải nguyên nhân, ông Minh cho hay, hiện nay công tác phòng cháy chữa cháy làm chặt chẽ quá nên các doanh nghiệp, nhà thầu làm hồ sơ bị chậm. "Chúng tôi đang đốc thúc việc này, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất", ông Minh nói.

Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang có 5 phòng chức năng, các khoa gồm: Khám - Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Nội tổng hợp, Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Nhi, Ngoại tổng hợp, Phẫu thuật gây mê hồi sức, Phụ sản, Liên chuyên khoa (tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt), Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng - Giải phẫu bệnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại về xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, miễn dịch, đông máu…), chẩn đoán hình ảnh (máy CT đa lớp, siêu âm 4D, X-quang kỹ thuật số…), máy gây mê phẫu thuật, hệ thống máy móc trang thiết bị cho hồi sức tích cực.

Sau khi Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang đi vào hoạt động, 5 phòng khám đa khoa khu vực tại TP.Nha Trang đã được giải thể.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.