0
(TNO) Ngày 19.12, UBND TP.HCM đã quyết định thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM trực thuộc Sở Y tế.
0
(TNO) Các bác sĩ ở Anh được thưởng 81 USD nếu ra "án tử" cho bệnh nhân, tức liệt bệnh nhân vào diện “vô phương cứu chữa”, phải xuất viện về nhà chờ chết.
0
Bộ Y tế cho biết đang tiến hành xem xét đề xuất của Công ty cổ phần TASCO (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây lắp, tài chính và dịch vụ) tham gia đầu tư nâng cấp mở rộng các bệnh viện (BV) công tại Hà Nội.
0
(TNO) Một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều người dân chưa mặn mà tham gia BHYT là do còn tồn tại hai chế độ khám chữa bệnh trong bệnh viện công.
0
Ngày 28.8, Bộ Y tế cho biết bắt đầu triển khai thanh tra về cung cấp dịch vụ xã hội hóa y tế tại các bệnh viện công. Trong đó, Thanh tra Bộ Y tế sẽ trực tiếp thanh tra, kiểm tra các bệnh viện trực thuộc Bộ; phối hợp với thanh tra các sở y tế thanh, kiểm tra hoạt động dịch vụ xã hội hóa với bệnh viện tuyến tỉnh.
0
Liên bộ Y tế - Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư liên tịch “Quy định mức tối đa của khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước”.
0
Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Văn Tiên nêu quan điểm trên khi trao đổi với Thanh Niên xung quanh những bất cập nảy sinh về mô hình dịch vụ xã hội hóa trong bệnh viện công hiện nay.
0
(TNO) Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa ký công văn ngày 18.7 đề nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí để triển khai bệnh viện vệ tinh cho các tỉnh, thành.
0
(TNO) Những bệnh nhân tiến hành phẫu thuật tại các bệnh viện công ở Anh vào ngày cuối tuần có 82% nguy cơ tử vong trong vòng một tháng sau khi phẫu thuật, tỷ lệ tử vong này cao hơn so với bệnh nhân phẫu thuật vào ngày đầu tuần.
0
(TNO) Ngày 16.5, Kuwait ra quyết định cấm người nước ngoài khám chữa bệnh tại các bệnh viện công vào buổi sáng.
0
Là ý kiến của bạn đọc về bài viết Lợi ích nhóm trong bệnh viện công trên Thanh Niên ngày 21.3.
0
Trước các vi phạm tại một số bệnh viện công mà Thanh Niên phản ánh thời gian qua, ông Lương Ngọc Khuê (ảnh), Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế thẳng thắn nhìn nhận:
0
Trước nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, ngân sách nhà nước có hạn, không thể đầu tư mọi lĩnh vực để các BV công đáp ứng được nhu cầu như thế. Vì vậy, nhà nước cho phép xã hội hóa y tế, nhằm huy động nhiều nguồn lực trong xã hội đầu tư cho y tế. Việc thực hiện xã hội hóa đã cho thấy những mặt tích cực, các BV cải thiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đáp ứng phần nào nhu cầu người bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát sinh nhiều hệ lụy, hình thành “nhóm lợi ích”, tình trạng công - tư nhập nhằng…