Bệnh viện Chợ Rẫy lấy máu dự trữ chia sẻ cho Đồng bằng sông Cửu Long

Duy Tính
Duy Tính
08/06/2023 15:43 GMT+7

Trước tình hình thiếu máu cứu người ở các bệnh viện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã lấy máu dự trữ để ứng phó thiên tai, thảm họa chia sẻ cho khu vực này.

Ngày 8.6, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trước tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện Đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua, trong tháng 4 và 5.2023, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ (gọi tắt là Cần Thơ) 4.000 đơn vị máu thành phẩm.

Đây là số máu được Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy trích từ 2% số lượng máu dự trữ để ứng phó thiên tai, thảm họa.

Miền Tây lần đầu tiên thiếu máu, Bệnh viện Chợ Rẫy ra tay hỗ trợ

Bệnh viện Chợ Rẫy lấy máu dự trữ chia sẻ cho Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 1.

Các bệnh viện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện chỉ đủ máu cấp cứu

ĐÌNH TUYỂN

Theo Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm, trung tâm đều có sự chuẩn bị về hóa chất, vật tư, nguồn nhân lực đủ để phục vụ cho Bệnh viện Chợ Rẫy và khu vực miền Đông Nam bộ. Mỗi tháng, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận được khoảng 13.000 - 15.000 đơn vị máu.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hè, vì các yếu tố khách quan, lượng máu tiếp nhận chỉ được khoảng 80%. Số lượng này đủ để cung cấp cho miền Đông Nam bộ, ngoài ra còn phải đảm bảo trong kho của trung tâm truyền máu 2% chế phẩm máu dự phòng để xử lý trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa. Do đó, trong tình huống khẩn cấp của Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy đang trích phần dự trữ này để hỗ trợ.

Dựa theo yêu cầu cung cấp máu của Cần Thơ, dự kiến trong tháng 6, 7 và 8, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục cung ứng 1.000 đơn vị máu mỗi tháng.

Bệnh viện Chợ Rẫy lấy máu dự trữ chia sẻ cho Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh 2.

Kho lưu trữ máu của Bệnh viện Chợ Rẫy

BVCC

Về số lượng tiểu cầu (1 thành phần của máu), hiện nay, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã đáp ứng được 27/34 khối tiểu cầu cho Cần Thơ (20 khối tiểu cầu vừa chuyển xuống cho Cần Thơ vào sáng 8.6).

"Đây là sự cố gắng rất nhiều của Bệnh viện Chợ Rẫy, do trung bình một ngày đơn vị chỉ sản xuất được tối đa 60-65 khối tiểu cầu, trong khi đó, nhu cầu sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã là khoảng 50 khối/ngày. Mặt khác, tiểu cầu do có 1 số quy định nghiêm ngặt về thời hạn sử dụng nên việc điều phối, cung ứng cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp Cần Thơ cần gấp hồng cầu lắng, tiểu cầu, Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn sẽ cố gắng điều phối và hỗ trợ", đại diện Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin thêm.

Trước đó, ngày 19.5, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ có văn bản thông báo đến 74 bệnh viện, cơ sở y tế tại Đồng bằng sông Cửu Long về việc dừng cung cấp chế phẩm tiểu cầu, huyết tương tươi đông lạnh và nhóm máu hiếm (Rh âm) kể từ ngày 1.6. Lý do là bệnh viện này gặp khó khăn trong công tác đấu thầu dẫn tới hết hóa chất, vật tư y tế để sàng lọc, điều chế máu như túi máu, kít thu nhận tiểu cầu, hóa chất sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường máu...

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ thường xuyên cung cấp từ 12.000-15.000 đơn vị máu/tháng cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế tại 11 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Trước khó khăn trên, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã "cầu cứu" Bệnh viện Chợ Rẫy và đã được ứng cứu kịp thời.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.