Bệnh viện Chợ Rẫy: Dùng robot phẫu thuật trị triệt để bệnh nhược cơ

Duy Tính
Duy Tính
14/07/2018 10:58 GMT+7

Ngày 14.7, PGS-TS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, cho biết lần đầu tiên BV dùng robot phẫu thuật tuyến ức điều trị nhược cơ cho bệnh nhân nữ P.T.M.N (34 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Cách đây hai năm, bệnh nhân bị sụp mi mắt, sau đó tay chân yếu, khó thở, không ăn uống được, nói đớt… Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh nhược cơ.
Bác sĩ cho biết, nhược cơ là bệnh tự mắc phải, có liên quan đến tuyến ức nên buộc phải cắt bỏ.
Theo PGS-TS Vĩnh, phương pháp mổ mở và mổ nội soi trước đây dùng để điều trị nhược cơ chỉ lấy được 80-90% tuyến ức. Bác sĩ không thể can thiệp sâu do sợ rủi ro cho tính mạng bệnh nhân. Còn phẫu thuật bằng robot sẽ giúp lấy hết toàn bộ tuyến ức nhờ cánh tay linh hoạt, dễ gập góc.
Mỗi năm, Khoa Ngoại lồng ngực BV Chợ Rẫy điều trị nhược cơ cho khoảng 200 ca, nữ mắc nhiều gấp 3 lần nam.
Dấu hiệu của bệnh nhược cơ thường là sụp mi (dễ nhầm lẫn với bệnh về mắt), yếu cơ, ăn, nuốt khó khăn, suy hô hấp không thở được, viêm phổi, phải thở máy và có thể dẫn đến tử vong.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.