Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM xây mới tại chỗ cao 15 tầng

Duy Tính
Duy Tính
02/11/2023 13:34 GMT+7

UBND Q.5 (TP.HCM) điều chỉnh quy hoạch khu vực Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM hiện hữu và cho phép bệnh viện này xây 15 tầng.

Sáng 2.11, HĐND TP.HCM đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM khảo sát công tác khám chữa bệnh, tình hình triển khai và tiến độ thực hiện đề án phát triển y tế cộng đồng nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình kiến nghị với đoàn khảo sát là cần chấm dứt dự án "trên giấy" xây mới bệnh viện này tại khu 6A, khu đô thị mới nam thành phố ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Thay vào đó cho bệnh viện xây mới tại chỗ, mở rộng tòa nhà ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng (thành phố thu hồi ký túc xá giao cho bệnh viện).

Đồng quan điểm, TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng kiến nghị của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng là kiến nghị của ngành y tế, đó là mong muốn có 1 bệnh viện 500 giường đạt tầm quốc tế. Để xây dựng bệnh viện mới thì phải chấm dứt dự án cũ, giải quyết được ký túc xá hoặc xây mới tại khu Tân Kiên (H.Bình Chánh), thậm chí là ở TP.Thủ Đức. Mong các sở ngành cùng chung tay để có thể có dự án sớm nhất có thể.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM xây mới tại chỗ cao 15 tầng - Ảnh 1.

Ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng đang đe dọa an toàn Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM

DUY TÍNH

Điều chỉnh quy hoạch, cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM xây 15 tầng

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM (gọi tắt là BQL), đối với dự án Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình xây mới tại chỗ, vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng, nếu được giao làm chủ đầu tư thì BQL phối hợp Sở Y tế, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để có phương án tối ưu nhất trong quá trình thực hiện. Đây là dự án thuộc nhóm A và thời gian thực hiện là 6 năm.

Để thực hiện một bệnh viện như vậy thì liên quan đến phương án di dời, phục vụ thi công, lắp đặt và nghiệm thu, bàn giao, đó là cả một quá trình và phải tháo gỡ nút thắt. Tuy nhiên, khi hiện trạng bệnh viện như hiện nay thì BQL cũng phải xắn tay áp vào để giúp đạt được hiệu quả, vì không thể kéo quá dài.

Trong khi đó, theo đại diện UBND Q.5, đề nghị của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình là xây dựng tại chỗ. Khu đất Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện hữu là 5.000 m², nếu hợp khối với ký túc xá Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng hơn 500 m² nữa thì có tổng cộng hơn 5.500 m². Hiện nay Q.5 đang điều chỉnh quy hoạch khu vực này, trong đó đề nghị tầng cao của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình xây mới là 15 tầng. Ngoài ra, trong cụm này Q.5 cũng điều chỉnh dự án xây Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là 15 tầng và Bệnh viện Tâm thần 10 tầng.  

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nói: "Dự án xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) có chủ trương từ 2011. Trong quá trình thực hiện dự án có thể do khách quan, chủ quan mà chưa triển khai được".

Cũng theo ông Dũng, đề xuất đầu tư xây mới tại chỗ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hiện hữu hay nơi khác phải tính toán mặt được và không được. Phải hết sức cân nhắc, vì dân số TP.HCM không chỉ dừng lại mức 13 triệu người như hiện nay (kể cả tạm trú). TP.HCM sẵn sàng đầu tư cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình phát triển, cũng như đạt mục tiêu du lịch y tế sắp tới…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.