Bệnh vảy nến và cách chữa hiệu quả

04/10/2019 00:00 GMT+7

Các lương y Bảo Thanh Đường thường xuyên đi tận vùng sâu, vùng xa không ngại gian khổ vất vả tiếp cận trực tiếp với những bệnh nhân mạn tính khám bệnh từ thiện. Đây là hoạt động thường niên của Phòng khám YHCT Bảo Thanh Đường.

Một người bệnh là anh Lê Xuân Viện phải ngồi xe lăn, do dính khớp, nhưng toàn thân anh bị vảy nến tróc phủ kín đầy mặt, đầu, người, trông thấy tội, sức lực, hơi thở anh đều yếu, người ngứa ngáy, khó chịu.
Trong đoàn có lương y Nguyễn Thị Hòa - Phó tổng giám đốc Bảo Thanh Đường, đang khám cho một người bệnh chàm. Chờ chị khám xong, người thân của anh Viện đẩy xe lăn của anh tới gần, thật thương cho anh; khi không thể nhấc nổi cánh tay để cho lương y xem mạch; khi vạch quần ở ống chân lên mới tá hỏa toàn bộ làn da đỏ hồng, chảy nước; vảy dày từng miếng, không nghĩ là sức chịu đựng bệnh tật của anh lại lớn đến vậy.
Anh được lương y Hòa cho một loại thuốc đun lên tắm rửa, do mắc bệnh lâu ngày nên có mùi tanh nặng, vị thuốc này của Bảo Thanh Đường có thể xử lý hết được mùi tanh khó chịu đó. Cùng với thuốc tắm, lương y Hòa cấp cho anh Viện thuốc thoa, uống. Các liệu trình này là thuốc gia truyền được bào chế hoàn toàn từ thảo dược nguyên chất, nên khi sử dụng có thể sẽ giúp bệnh của anh Viện được thuyên giảm.
Sau 3 tháng điều trị, giờ đây trông anh Viện khỏe mạnh hơn rất nhiều, bệnh đã gần khỏi hết. Anh nói: “Nhờ có chuyến khám bệnh phát thuốc từ thiện mà tôi biết được và dùng thuốc đều đặn của Bảo Thanh Đường. Trước phải ngồi xe lăn rất khổ, ngoài đau đớn, ngứa ngáy, không tối nào ngủ được. Nay da dẻ đã láng mịn không bóc vảy, ăn ngủ tốt và tinh thần rất tự tin, rất biết ơn về phương thuốc của Bảo Thanh Đường”.
Chị N.X.L (Q.8, TP.HCM) đang khám bệnh vảy nến ở đầu tóc rụng lưa thưa, nốt vảy mọc đầy cả mặt, trong lỗ tai, miệng khô nứt nẻ. Lương y hướng dẫn chị một loại thuốc sữa để gội đầu. Vị thuốc này khá hay là khi người bệnh bị vảy nến mà bị tóc rụng, sẽ thấy thuyên giảm rụng tóc”.
Được biết, thương hiệu Bảo Thanh Đường được lương y Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Phòng khám Bảo Thanh Đường, tuy tuổi đã cao mái tóc bạc phơ nhưng dáng người khỏe mạnh, nước da hồng hào vun đắp suốt những năm đầu. Ông Thanh may mắn thừa hưởng nghề thuốc từ thời cụ tổ lương y Nguyễn Đăng Công Lập. Trải qua nhiều thời gian, sản phẩm của Bảo Thanh Đường còn được dùng trong quân đội, dùng để chống nhiễm trùng, chống sưng lở loét.
Những quyển sách mà lương y Nguyễn Văn Thanh đã miệt mài thực hiện để truyền lại cho đời thật giá trị. Bên cạnh đó, điều khiến nhiều lương y thế hệ sau tâm phục khẩu phục là phương thuốc thật quý giá, càng chứng tỏ ông cha ta ngày trước đã gìn giữ những bí quyết độc đáo chữa bệnh mà chính giờ đây là tài sản quý trong kho tàng y học cổ truyền Việt Nam.
 
Hệ thống khám bệnh và tư vấn miễn phí của Bảo Thanh Đường:
- Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, quận Hòan Kiến. ĐT: (024) 39423585.
- TP.HCM: 210 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1. ĐT: (028) 39252818 - 0767732126.
- Nha Trang: 1046 Lê Hồng Phong. ĐT: (0258) 3881005.
- Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3562037.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.