Bệnh thận không chừa một ai

04/04/2015 10:34 GMT+7

Bệnh thận hiện xuất hiện ở nhiều độ tuổi, nhiều nơi. Nam, nữ đều có nguy cơ mắc bệnh thận như nhau nếu không có những biện pháp phòng, trị hữu hiệu.

Bệnh thận hiện xuất hiện ở nhiều độ tuổi, nhiều nơi. Nam, nữ đều có nguy cơ mắc bệnh thận như nhau nếu không có những biện pháp phòng, trị hữu hiệu.

 Bệnh nhân lọc thận tại BV 121 Bệnh nhân lọc thận tại BV 121 - Ảnh: Quang Minh Nhật
Bệnh xảy ra ở nhiều độ tuổi

Bệnh thận tuy không gây chết người nhanh như đột quỵ, ung thư nhưng nếu không phát hiện điều trị kịp thời, đúng cách thì cơ hội sống còn cũng sẽ không cao

BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc BV 121)

Đại tá, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 - QK9 (BV 121 tọa lạc tại TP.Cần Thơ), cho biết Khoa Thận nhân tạo của BV 121 hiện nay bình quân mỗi ngày chạy thận cho khoảng 40 bệnh nhân. Ở thời điểm bây giờ bệnh nhân liên quan đến thận có độ tuổi rất đa dạng. Nhìn chung bệnh thận không chừa bất cứ ai. Theo ThS-BS Lê Văn Luân, Chủ nhiệm Khoa Thận nhân tạo (BV 121), khoa đang điều trị cho 38 bệnh nhân (17 nam) trong đó người trẻ nhất 21 tuổi (nữ bệnh nhân V.T.H, ngụ TP.Vị Thanh, Hậu Giang), lớn nhất là 91 tuổi (bệnh nhân T.V.K, ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long). Bệnh nhân gắn với bệnh viện mới nhất là 1 tháng, lâu nhất đã hơn 15 năm (bệnh nhân P.H.D, 65 tuổi, ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long). Bởi đã suy thận nặng, không nhờ máy lọc thận, bệnh nhân sẽ đối diện hiểm nguy. Bệnh liên quan đến thận thường diễn tiến âm thầm, bệnh nhân rất khó phát hiện. Những người bị cao huyết áp (bệnh nhân G.H.Đ, 32 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng), bệnh tiểu đường lâu ngày rất dễ bị suy thận mãn. BS.CK1 Nguyễn Thị Thu Trang, cán bộ điều trị tại Khoa Thận nhân tạo BV 121, cho hay phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện đều bị suy thận giai đoạn 3 hoặc giai đoạn cuối. Những bệnh nhân này mỗi tuần phải 3 lần chạy máy lọc thận, mỗi lần lọc mất 4 tiếng đồng hồ. Nếu không lọc để đào thải chất độc, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong điều trị, nhiều nơi áp dụng biện pháp lọc vùng bụng nhưng biện pháp này dễ nhiễm trùng, còn tiến hành ghép thận thì rất là khó khăn, tốn kém…Trao đổi với Thanh Niên, BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần xác nhận bệnh nhân nào có BHYT đến lọc thận sẽ được thanh toán chi phí đúng theo quy định. Bệnh nhân là quân nhân đến lọc thận thì miễn phí hoàn toàn.
Tăng cường phòng, trị bệnh thận
BS Thu Trang cho hay thông thường bệnh nhân bước vào giai đoạn cuối mới đến bệnh viện. Do vậy mọi người dân cần duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ ít nhất là 6 tháng 1 lần. Thông qua các xét nghiệm (máu, nước tiểu), sinh thiết thận, đo huyết áp... những bệnh lý có liên quan đến thận sẽ được phát hiện. Bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn nhẹ sẽ được BS chuyên khoa thiết lập phương án điều trị ngoại trú và giúp điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, thể dục thể thao… “Để duy trì 2 quả thận ở trạng thái khỏe mạnh, mỗi người phải uống ít nhất 1,5 lít nước lọc mỗi ngày, tránh tăng cần và thừa cholesterol. Người đã bị bệnh về thận thì phải hết sức hạn chế ăn mặn, dừng hút thuốc, ăn uống hợp lý, thể dục thể thao thường xuyên. Song song đó, bệnh nhân cần tăng cường rau, trái cây và nhất là duy trì lối sống lành mạnh”, BS Thu Trang thông tin thêm.
ThS-BS Lê Văn Luân đang khám cho bệnh nhân ThS-BS Lê Văn Luân đang khám cho bệnh nhân - Ảnh: Quang Minh Nhật
Hôm đầu tháng 4 rồi, đại tá Nguyễn Minh Thuần cho biết BV 121 vừa mới trang bị thêm 7 máy lọc thận nhân tạo có tổng trị giá 2,8 tỉ đồng. Như vậy Khoa Thận nhân tạo hiện đã có 21 máy lọc thận hiện đại xuất xứ từ nhiều nước châu Âu. Các máy lọc này đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu lọc thận thường xuyên và lọc thận cấp cứu tại BV. Trong tương lai không xa BV 121 tiến hành di dời Khoa Thận nhân tạo về địa điểm mới rộng rãi thông thoáng hơn. Lúc đó khoa này sẽ đổi tên thành Khoa Nội thận và Thận nhân tạo. “Khi đó với phòng ốc khang trang, số lượng máy móc hiện đại được tăng cường, những bệnh nhân có bệnh lý liên quan đến thận được tập trung điều trị một chỗ rất thuận tiện. Bệnh thận tuy không gây chết người nhanh như đột quỵ, ung thư nhưng nếu không phát hiện điều trị kịp thời, đúng cách thì cơ hội sống còn cũng sẽ không cao”, BS Thuần thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.