Bệnh... sợ nghỉ hè

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/05/2018 07:08 GMT+7

Hôm nay, tôi bất ngờ khi nghe một cháu học sinh lớp 3 kể rằng 'cháu sợ nghỉ hè '. Vì sao? Tôi hỏi. 'Nghỉ hè có khác gì ngày thường đâu. Chẳng qua là không học ở nơi này mà chuyển đến nơi khác học thôi'.

Đó là H.A, bé gái 9 tuổi đang học tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Cháu mang một cặp kính cận dày và sở thích là được ngủ nướng vào thứ 7, chủ nhật, tuy nhiên điều này hiếm khi xảy ra. Vì cả hai ngày cuối tuần, cháu sẽ phải đến các lớp học thêm toán, tiếng Việt, tiếng Anh và học bơi.
Mùa hè cháu sẽ làm gì? Cô bé đáp: “Cháu sẽ về quê nội ở Đà Nẵng, sau đó ăn cơm, ngủ, tỉnh dậy sẽ đi học. Học tất cả những gì mà ông nội cháu nghĩ là cần thiết cho anh em cháu”. Ông nội bé gái 9 tuổi này là hiệu trưởng một trường cấp 2, đã nghỉ hưu. Do đó, mùa hè, trong ngôi nhà của ông là một lớp học thu nhỏ cho tất cả các cháu, bố mẹ yên tâm làm việc trong khi các con đã có ông bà dạy dỗ…
Chúng tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, được nghỉ trọn vẹn 3 tháng hè, chơi đủ các trò chơi đến mức nhớ da diết trường lớp. Mỗi tháng 9, thấy lá ngoài đường rụng nhiều và trên trời có những đám mây lãng đãng là đếm từng ngày đến lễ khai trường.
Sợ mùa hè, điều lạ lẫm mà có thật của trẻ em thành thị bây giờ.
N.T.Q.A, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Bình Hòa, quận Bình Thạnh, TP.HCM nói với chúng tôi: “Trước đây cháu thích mùa hè, hè là được nghỉ học, được đi chơi nhiều nơi, bây giờ cháu không thích nữa. Ba mẹ đã nghĩ đến các lớp học thêm để đăng ký cho cháu rồi, ba mẹ nói không học giỏi thì sau này không có trường cấp 2 nào nhận”.
Cho con mùa hè đúng nghĩa
Ông Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương ATY, cho biết năm 2012, Trung tâm tiến hành khảo sát 1.000 bạn nhỏ trước dịp hè với câu hỏi: Mùa hè thì các bạn làm gì? Kết quả là 80% các bạn phải đi học hè, 12% được đi các chương trình huấn luyện hoặc trải nghiệm, còn lại là được tham gia một chuyến du lịch chung với gia đình hoặc đi về quê. Năm 2015, với mẫu khảo sát tương tự, vẫn còn 65% các bạn nhỏ phải đi học hè, 30% các em được ba mẹ tạo điều kiện đi học kỹ năng sống, còn lại là không làm gì. 
Cho các con khám phá một mùa hè đúng nghĩa Thúy Hằng
Theo ông Nhân, mùa hè nên dành thời gian cho các em nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe và quan trọng nhất là tăng thêm cơ hội để các em được trải nghiệm. Bố mẹ là bậc thầy về dạy kỹ năng hơn bất cứ chuyên gia nào khác vì họ hiểu con mình đang thiếu kỹ năng nào, kỹ năng nào còn yếu và cần được bổ sung. Việc dạy cho con tận tụy, hiểu rõ bản thân… sẽ giúp con gặt hái được nhiều thành công.
Thầy Lê Minh Đức, giáo viên tại Trung tâm Mỹ Thuật thiếu nhi Top Art Q.10, TP.HCM chia sẻ, sau 9 tháng học hành, các học sinh đã rất căng thẳng và mệt mỏi, mùa hè là lúc để xả stress . Nếu mùa hè đã đến, các em vẫn phải đi học thêm thì cảm giác của các em sẽ rất ức chế, mất đi động lực cho năm học chính thức sắp tới.
"Trau dồi kiến thức thêm sẽ chỉ tốt khi được cân bằng giữa học tập và vui chơi giải trí một cách điều độ. Nếu không được tương tác với thế giới bên ngoài, các bạn nhỏ sẽ rụt rè, thu mình lại. Ngoài cho con tham gia một số lớp học năng khiếu, kỹ năng, phụ huynh có thể tranh thủ dịp hè, dành chút thời gian để đi du lịch với các con, tăng sự khăng khít giữa các thành viên trong gia đình", thầy Đức nêu ý kiến.
 
Trẻ em sẽ học được nhiều thứ hơn khi ở ngoài thiên nhiên Thúy Hằng
Tiến sĩ Phan Bích Thiện, mẹ của hai ngôi sao bơi lội nghệ thuật gốc Việt My Lan và Ly Anh, chia sẻ câu chuyện của chính các con bà, đó là tại Hungary, học sinh thường được kỳ nghỉ hè khoảng 2,5 tháng, đây thật sự là kỳ nghỉ cho tất cả các con.
"Các trường học đều đóng cửa, bố mẹ không bắt các con phải học thêm. Tùy ý thích, các học sinh có thể chọn tham gia các trại hè về lịch sử, toán, khoa học tự nhiên, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao… thường được tổ chức tại các khu vực nghỉ ngơi như tại hồ Balaton hay các khu du lịch khác. Tại các trại hè, các em được sinh hoạt, chơi cùng nhau, không bị áp lực học tập nhưng cũng có thêm nhiều kiến thức, rèn luyện thêm về thể chất, kỹ năng sống, do đó ai cũng hào hứng tham gia", bà Thiện chia sẻ.
Theo chuyên gia khai vấn Hồ Thị Hà Vy, đang làm việc tại Inspiring Circle, Hà Nội, phụ huynh và các con nên ngồi lại với nhau cùng trao đổi xem con đang mong muốn gì, cần học thêm kiến thức hay kỹ năng gì, từ đó cùng nhau lên kế hoạch, tránh tạo áp lực cho chính mình và các con.
"Các bố mẹ cần hiểu, kể cả bố mẹ cũng cần những khoảng lặng, những lúc rảnh rỗi để nạp năng lượng cho một kế hoạch mới. Các con cũng vậy, nếu vì mục đích muốn con có kết quả học tập tốt hơn trong năm học mới thì càng phải dành cho con bạn những khoảng thời gian thật sự thư giãn. Về mặt não bộ cũng vậy, não bộ hoạt động tốt theo chu trình tập trung - giải lao - tập trung...", chuyên gia Hồ Thị Hà Vy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.