Bệnh nhân tâm thần Indonesia 'sống trong địa ngục'

23/03/2016 11:00 GMT+7

Tờ Time dẫn báo cáo có tên Sống trong địa ngục của Tổ chức theo dõi nhân quyền cho hay có gần 19.000 người mắc bệnh tâm thần ở Indonesia bị nhốt trong cũi hoặc bị cùm tay chân.

Tờ Time dẫn báo cáo có tên Sống trong địa ngục của Tổ chức theo dõi nhân quyền cho hay có gần 19.000 người mắc bệnh tâm thần ở Indonesia bị nhốt trong cũi hoặc bị cùm tay chân.

Người tâm thần tại một trại ở Indonesia - Ảnh: Tổ chức theo dõi nhân quyềnNgười tâm thần tại một trại ở Indonesia - Ảnh: Tổ chức theo dõi nhân quyền
Báo cáo cho biết việc chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Indonesia chịu ảnh hưởng nặng nề từ quan điểm lạc hậu rằng bệnh tâm thần là do ma quỷ ám, do người bệnh mắc tội hoặc thiếu niềm tin vào thánh thần, tờ Time dẫn báo cáo  ngày 21.3 của Tổ chức theo dõi nhân quyền.
Nhiều gia đình người bệnh do đó đã gửi họ đến các thầy pháp thay vì đến bệnh viện. Việc giam cầm người bệnh là một phần quan trọng trong quá trình trị liệu của thầy pháp.
Người bệnh có thể bị trói trần truồng và bị nhốt ngoài trời nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Báo cáo cho biết khoảng 57.000 người, gần 15% trong số bệnh nhân tâm thần nặng tại Indonesia, từng phải trải qua quá trình này ít nhất một lần trong đời.
Mặc dù cáo buộc phương pháp trị liệu này là vô nhân đạo, chính phủ Indonesia hiện vẫn chưa thể xóa sổ được hình thức này sau nhiều lần tuyên bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.