Bệnh nhân suy tim vẫn có thể tập thể dục mà không cần vận động

07/10/2017 09:02 GMT+7

Suy tim khiến người bệnh không thể di chuyển nhiều, mau mệt, thở dốc và đau ngực. Tập thể dục rất quan trọng giúp giảm các triệu chứng này. Nhờ công nghệ mới, người suy tim vẫn có thể 'tập thể dục' mà không cần di chuyển.

Ở bệnh nhân suy tim, cơ tim của họ yếu đi làm ảnh hưởng đến hoạt động bơm máu, khiến không đủ oxy cung cấp cho cơ thể, theo Daily Mail.
Bệnh không có cách chữa. Phần lớn các phương pháp hiện giờ đều nhằm kiểm soát triệu chứng và làm chậm bệnh tiến triển. Tập thể dục giúp giảm các triệu chứng nhưng người suy tim thường không thể thực hiện vì tim quá yếu, không đủ sức bơm máu cho cơ bắp.
Bằng cách tiếp cận mới, các nhà khoa học có thể giúp bệnh nhân suy tim tập thể dục mà gần như không cần phải vận động. Họ sử dụng các kích thích điện để kích thích chức năng vận động của cơ bắp.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học dán một miếng vải nhỏ chứa các điện cực lên vùng da ở các bắp cơ chân và sử dụng một xung điện cường độ nhỏ để kích thích cơ. Hiệu quả mang lại tương tự như tập thể dục.
Nghiên cứu được các nhà khoa học tại Bệnh viện Catharina ở Hà Lan và Bệnh viện Đại học Attikon ở Hy Lạp thực hiện trên 120 bệnh nhân bị suy tim. Kết quả cho thấy những người dùng phương pháp kích điện lên cơ có tỉ lệ nhập viện vì suy tim thấp hơn 60% so với những người không dùng.
Các nhà khoa học cho rằng rất có thể quá trình cơ co giãn khi bị kích điện cũng tương tự như cơ co giãn khi tập thể dục. Nó giúp cơ vận động và cải thiện lưu lượng máu khắp cơ thể.
Trước đó, các nghiên cứu cho thấy tập thể dục có tác động tích cực đến mạch máu và giúp giảm đến 23% nguy cơ tử vong ở bệnh nhân suy tim, theo Daily Mail.

tin liên quan

Chạy để bén não, nhớ tốt
Nghiên cứu mới cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên có tác động tích cực đối với sức khỏe nhận thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.