Bệnh nhân ở cùng nữ nhân viên karaoke New KTV lây Covid-19 từ Lào

Lê Tân
Lê Tân
08/05/2021 17:30 GMT+7

Bệnh nhân 3051 (Hải Dương), người ở cùng bệnh nhân 3094, nhân viên quán karaoke New KTV ở TP.Hải Phòng, được nhận định lây Covid-19 từ Lào.

F1 của bệnh nhân 3094 nhiễm Covid-19

Chiều 8.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, chị P.P.T (23 tuổi, ngụ số 115/107 Vũ Hựu, Khu 3, P.Thanh Bình, TP. Hải Dương, Hải Dương), người cùng làm tại quán karaoke New KTV với chị N.T.T (bệnh nhân 3094) đã được CDC Hải Dương xác nhận nhiễm Covid-19.

Chiều 8.5: Thêm 78 ca Covid-19 với 65 ca lây nhiễm cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.Hải Dương, chị P. P. T làm cùng quán Karaoke New KTV (Hải Phòng) với bệnh nhân 3094 từ 10 - 16.4.
Từ 17.4 đến 26.4, chị P.P.T về Hải Dương và nghỉ tại phòng trọ số 115/107 Vũ Hựu (TP.Hải Dương), sát cạnh phòng bệnh nhân 3094 ở. Thời gian này, chị P.P.T thường xuyên tiếp xúc với bạn tên là Q. Từ 19 - 24.4, chị P.P.T cùng anh Q. đi khám răng tại Phòng khám nha khoa Quỳnh Anh ở số 155 Tây Sơn (TP.Hà Nội).
Từ 27.4 đến 29.4, chị P.P.T lại đi Hải Phòng, làm việc tại quán Karaoke New KTV. Quá trình làm việc tại quán hát, chị P.P.T. và chị N.T.T thường xuyên nói chuyện, tiếp xúc với nhau.
Chiều 30.4, anh Q. đi tàu từ Hải Dương xuống Hải Phòng gặp chị P.P.T rồi cả 2 về phòng trọ 299 Nguyễn Văn Linh (P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân).
Chiều 1.5, chị P.P.T cùng anh Q. đi xe máy về lại TP.Hải Dương. Ngày 2.5, chị P.P.T về quê ngoại ở thôn Ngọc Trại (xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ). Chiều 3.5, chị P.P.T đi làm móng ở 11B Chương Dương (P.Trần Phú, TP.Hải Dương) rồi đi ăn cơm tối với anh Q.
Các ngày 4 - 6.5, chị P.P.T ở phòng, tối đi dạo cùng bạn trai. Đến 7.5, chị P.P.T được đưa đi cách ly.

Bệnh nhân 3051 từng vượt biên sang Lào

Như Thanh Niên đã đưa tin, bệnh nhân 3094 từng tiếp xúc, ở cùng nhiều ngày với bệnh nhân 3051. Theo điều tra của cơ quan chức năng, bệnh nhân 3051 đã vượt biên sang Lào từ tháng 3.2021 rồi lại vượt biên trái phép về Việt Nam.
Theo đó, bệnh nhân 3051 có anh họ là Đ.V.T đang sinh sống ở Lào. Tháng 3.2021, theo sự sắp xếp, hướng dẫn của Đ.V.T, bệnh nhân 3051 đã vượt biên trái phép sang Lào. Tại Lào, bệnh nhân 3051 ở cùng với Đ.V.T tại Viêng Chăn và có tiếp xúc với nhiều người Việt Nam. Thời điểm này, tại Lào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.
Trong các ngày từ 20 - 22.4, bệnh nhân 3051 tiếp tục vượt biên trái phép, nhập cảnh vào Việt Nam. Khoảng 19 giờ ngày 22.4, bệnh nhân 3051 bắt xe khách Bắc - Nam để về Hải Phòng. Khoảng 4 giờ 30 ngày 23.4, bệnh nhân 3051 về đến Hải Phòng rồi bắt xe ôm để về khách sạn Tường Vi 2 ở cùng bệnh nhân 3094 đến 25.4 mới quay lại Hải Dương.
Đến 27.4, bệnh nhân 3051 lại về TP.Hải Phòng ở cùng bệnh nhân 3094 ở khách sạn Blue Sea.
Khoảng 15 giờ  ngày 29.4 hoặc 30.4 (bệnh nhân chưa nhớ rõ), anh họ bệnh nhân bên Lào gọi qua Zalo, báo tin trong số những người bệnh nhân 3051 tiếp xúc đã có ít nhất 4 người nhiễm Covid-19. Đêm 29.4, bệnh nhân 3051 bắt đầu có biểu hiện ho khan và rát cổ.
Lời khai thêm của bệnh nhân 3051 thay đổi nhiều so với điều tra dịch tễ ban đầu. Bệnh nhân 3051 có hành tung bất thường, không ở một nơi cố định. Bản thân bệnh nhân 3051 xác định, có thể nguồn lây Covid-19 của mình là tại Lào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.