Bệnh nhân Covid-19 thứ 52 ở Quảng Ninh đã âm tính SARS-CoV-2

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/03/2020 09:08 GMT+7

Sau 14 ngày điều trị, bệnh nhân thứ 52 ở Quảng Ninh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, sức khỏe ổn định và không có biểu hiện ho, sốt.

Ngày 27.3, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau 14 ngày cách ly, điều trị tích cực tại Bệnh viện dã chiến số 2 (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), nữ bệnh nhân N.T.T.T, là bệnh nhân thứ 52 mắc Covid-19 tại Việt Nam, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 (Quảng Ninh), cho biết bệnh nhân vẫn được theo dõi sát, điều trị tích cực và sẽ được thực hiện các lần xét nghiệm sau.
Bệnh nhân N.T.T.T là du học sinh từ London (Anh) trở về Việt Nam trên chuyến bay VN54 ngày 9.3. Ngày 13.3, N.T.T.T nhập viện và là bệnh nhân đầu tiên điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Quảng Ninh).
Cũng theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã rà soát và xác định có hơn 330 công dân tỉnh này từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tháng 3 để khám, điều trị, học tập…
Đáng chú ý, trong số này có chị H.V.M.K (21 tuổi, trú tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) là sinh viên năm thứ 3 tại Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai.
Qua điều tra ban đầu, từ ngày 16 - 20.3, chị K. được phân công thực tập tại phòng số 30, khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai và trực tiếp theo dõi, chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 thứ 133.
Ngày 20.3, bệnh nhân về nhà tại thành phố Cẩm Phả. Đến ngày 25.3, sau khi có thông tin về bệnh nhân 133, chị K. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả để cách ly. Đến ngày 27.3, qua xét nghiệm, chị K. đã 2 lần có kết quả âm tính với Sars-CoV-2.
Tính đến sáng 27.3, Quảng Ninh đã có 7 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 2 ca đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 và 5 ca chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.