Bệnh nhân Covid-19 mới liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp xúc với ai?

Vũ Hân
Vũ Hân
28/03/2020 07:18 GMT+7

3 thành viên trong gia đình, gồm có cụ bà 88 tuổi điều trị tai biến tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và con dâu, cháu gái cụ đến chăm, đã không may nhiễm Covid-19 . Hiện nay, các thành viên trong gia đình đang bị cách ly.

Báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 27.3, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 162 là bà T.T.N, con dâu cụ H. (là bệnh nhân 161 ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên).
Bệnh nhân N. có lên chăm cụ H. tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai. Cụ H. nằm cùng phòng với bệnh nhân 133, là phòng khép kín, có bật điều hòa. 
Ngày 24.3, khi bệnh nhân 133 có kết quả xác định mắc Covid-19, thì bà N. cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly. Ngoài ra, một trường hợp khác cũng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, là chị N.T.T, cháu cụ H. Chị T. đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 163.
Từ ngày 20 - 22.3, chị T. cũng chăm cụ H. ở bệnh viện, có về nhà mẹ chồng ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội). Chị T. là con gái của bệnh nhân 162.
Sau đó, từ ngày 23 - 24.3, chị T. đi làm tại Công ty xăng dầu Khu vực 1, có tiếp xúc gần với 7 trường hợp khác. 
Khi có kết quả của bệnh nhân 133, chị T. đã được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 26.3.

Tìm ra hàng ngàn người từng đến Bệnh viện Bạch Mai - ổ lây lan virus corona

Một bệnh nhân khác hiện đang có dấu hiệu, có triệu chứng lâm sàng là T.T.D.H (17 tuổi). Sáng 28.3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội và quận đã phối hợp chuyển bệnh nhân này đi cách ly tại Bệnh viện Đức Giang.
Quận Long Biên đã xác định có 15 trường hợp tiếp xúc F1, trong đó, 3 trường hợp nhà bà N., 2 trường hợp con trai bà N., 3 trường ở nhà chị T. và 7 trường hợp làm cùng chỗ chị T. tại Công ty xăng dầu khu vực 1. 
Còn lại 20 trường hợp F1, quận đã kiểm tra, thông báo, lấy mẫu xét nghiệm.
Về điều tra dịch tễ, hiện quận Long Biên đã làm xong, đang phối hợp với Công ty Xăng dầu khu vực 1 điều tra dịch tễ, khoanh vùng 7 trường hợp F1.
Quận Long Biên cho biết sẽ lập các chốt trên địa bàn tổ 29 - 30 phường Thượng Thanh, quản lý với các trường hợp F1.
Với việc điều tra danh sách 52 người điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai ở địa bàn, quận Long Biên đã lấy mẫu xét nghiệm 31/52 trường hợp và hiện đang tiếp tục điều tra.

Công bố ca 164 đến 169 nhiễm virus corona, bệnh viện Bạch Mai thêm 2 bệnh nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.