Bệnh nhân Covid-19 âm tính nhưng không thể về khi chồng mất, nhà đang phong tỏa

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
15/08/2020 19:33 GMT+7

Bệnh nhân Covid-19 số 523 sau thời gian điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế qua 4 lần xét nghiệm đã âm tính nhưng không thể về nhà khi chồng mất, cả gia đình vẫn đang bị phong tỏa.

Ngày 15.8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 523 tên H.T.H. (63 tuổi, trú tại khu Lưu Minh, khối phố 5, thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều trị tại cơ sở 2 của bệnh viện đã qua 4 lần xét nghiệm âm tính. Bà H. đã lành bệnh nhưng chưa thể về nhà khi chồng mất, cả gia đình vẫn đang bị phong tỏa.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 15.8: Thêm 20 ca mắc mới ở Hải Dương, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam

Trước đó, ngày 31.7, bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế cùng chồng là bệnh nhân 522 (67 tuổi).

Ê kíp điều trị bệnh nhân Covid-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế

Ảnh: N.T.X

Hai ông bà được điều trị ở cùng một phòng bệnh. Người chồng (bệnh nhân 522) có bệnh nền suy thận mạn nặng, tiền sử ung thư thận di căn phổi, đái tháo đường type 2. Ngày 10.8, bệnh nhân 522 diễn tiến nặng và tử vong vì viêm phổi nặng do Covid-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên nền ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2.

Xe y tế của Đà Nẵng đưa bệnh nhân Covid-19 nặng ra cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế điều trị

ẢNH: N.T.X

Bản tin Covid-19 ngày 15.8: "Sẽ không còn những khoảng thời gian yên bình như trước nữa"

Sau khi người chồng mất, bà tiếp tục được điều trị tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế và đến nay đã lành bệnh, qua 4 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19. Theo kế hoạch ngày 16.8, bà H. sẽ được xuất viện, về nhà và tiếp tục cách ly theo dõi y tế thêm 14 ngày.
Tuy nhiện, hiện tại Trung tâm Y tế Thăng Bình cho biết khu vực nhà ở của gia đình này vẫn còn phong tỏa, đến 0 giờ ngày 17.8 mới hết thời hạn phong tỏa. Vì vậy, bệnh nhân hiện vẫn còn ở tại cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế. 

Trang thiết bị y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế

ẢNH: N.T.X

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, hiện tại bệnh viện đang điều trị 12 bệnh nhân Covid-19, trong đó đã có 7 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính, gồm: 3 bệnh nhân âm tính lần thứ 4 là bệnh nhân 476 tên H.T.N.D, bệnh nhân 507 tên B.V.L, bệnh nhân 523 tên H.T.H; 1 bệnh nhân được xét nghiệm âm tính lần 2 là bệnh nhân 452 tên H.V.L; 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần thứ nhất gồm bệnh nhân 481 tên P.T. L, bệnh nhân 483 tên T.T.M, bệnh nhân 484 tên L.T.T. Ngoài bệnh nhân 523 đã lành bệnh, còn có một người đang nguy kịch, 2 người bệnh nặng và 8 người chạy thận nhân tạo.

Tổng hợp tin Covid-19 ngày 15.8: Tình người ở “điểm nóng” Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.