Bệnh nhân bị lỡ 'giờ vàng' điều trị đột quỵ do chẩn đoán thiếu canxi

20/07/2023 22:14 GMT+7

Nữ bệnh nhân 24 tuổi ở Bến Tre đang tập gym đột nhiên té xỉu, được chẩn đoán thiếu canxi dẫn đến lỡ 'giờ vàng' điều trị đột quỵ.

Ngày 20.7, tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân nữ 24 tuổi bị đột quỵ nhưng nhập viện khi đã quá "giờ vàng" do chẩn đoán thiếu canxi.

Theo thông tin từ người nhà, khi đang tập gym, chị N.T.K.N (24 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) bất ngờ té xỉu. Ngay sau đó, gia đình đưa chị đến một bệnh viện địa phương để chụp CT và được chẩn đoán thiếu canxi.

Bệnh nhân bị lỡ “giờ vàng” điều trị đột quỵ do chẩn đoán thiếu canxi - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân bị rối loạn ngôn ngữ sau khi lỡ “giờ vàng” điều trị đột quỵ và phải tập vật lý trị liệu để phục hồi

BVCC

Sau khi nằm viện một đêm, tình trạng bệnh nhân không tiến triển nên gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ điều trị. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra, chụp CT MRI. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não. Sau hôn mê 2 ngày, bệnh nhân tỉnh lại và điều trị tại bệnh viện 10 ngày rồi được xuất viện khi có dấu hiệu phục hồi.

Tuy sức khỏe ổn định nhưng tay, chân còn yếu nên người nhà đưa bệnh nhân quay lại bệnh viện tập vật lý trị liệu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết bệnh nhân mắc chứng rối loạn ngôn ngữ sau đột quỵ và cần điều trị vật lý trị liệu thêm một thời gian và kết hợp dùng thuốc.

TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ, khuyến cáo qua trường hợp này cũng có thông điệp truyền tới ngành y tế là rất nhiều trường hợp bệnh nhân đột quỵ khi nhập viện sẽ không có tất cả mọi triệu chứng. Vì vậy, đừng chủ quan chẩn đoán bệnh nhân bị hạ canxi hoặc không phải đột quỵ. Phải tầm soát kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, đặc biệt là thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng để phát hiện đột quỵ sớm và điều trị thuốc tan máu đông tại địa phương. Đó là yếu tố quan trọng nhất trong "giờ vàng" điều trị bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.