Bệnh nhân bị dao đâm thấu tim: Do mâu thuẫn trong việc đánh bài ghi điểm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/09/2023 20:11 GMT+7

Do mâu thuẫn trong việc đánh bài ghi điểm để ăn sáng, uống cà phê, nam thanh niên bị bạn đâm thấu tim, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 28.9, Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết liên quan vụ nam thanh niên bị dao đâm thấu tim phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Tấn Tài (32 tuổi, ở ấp Phú An, xã Phú Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Tấn Tài đang làm công nhân cho một công ty đóng trên địa bàn xã Tam Hiệp (H.Núi Thành). Vào khoảng 17 giờ ngày 25.9, sau khi nhậu, Tài về nhà trọ ở xóm Vĩnh Đại (xã Tam Hiệp, cùng huyện) để đánh bài ghi điểm, người thua chung độ bằng chầu ăn sáng, uống cà phê.

Vụ bệnh nhân bị dao đam thấu tim: Do mâu thuẫn trong việc đánh bài ghi điểm - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam phẫu thuật cứu chữa cho bệnh nhân H.

NAM THỊNH

Lúc này, B.T.H. (30 tuổi, ở xã Bình Giang, H.Hòn Đất, Kiên Giang, cũng là công nhân, ở chung nhà trọ với Tài) đi nhậu về, tham gia chơi bài.

Trong quá trình chơi bài, Tài và anh H. cãi nhau về việc ghi điểm. Anh H. đã dùng tay đánh, dùng chân đạp vào mặt Tài gây thương tích, chảy máu, sau đó được mọi người can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Tài đi xuống phía sau nhà lấy con dao giấu ở lưng quần đi lên trước hiên nhà trọ. Khi H. ở ngoài sân áp sát vào quàng cổ Tài thì bị Tài rút dao đâm vào ngực bên phải của H.

Ngay sau đó, H. được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng ở H.Núi Thành) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng Tài sau khi gây án đã vứt dao rồi đến Công an xã Tam Hiệp đầu thú.

Bác sĩ Nguyễn Lương Tấn, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch (Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam) cho biết, sau ca phẫu thuật, đến thời điểm này, sức khỏe B.T.H đã dần ổn định trở lại. Bệnh nhân cũng đã tỉnh táo và có thể nói chuyện với mọi người.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 35 ngày 25.9, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân B.T.H nhập viện trong tình trạng khó thở với vết thương ở vùng ngực phải, toàn thân bất động, tay chân lạnh, tri giác lơ mơ, mạch và huyết áp không đo được…

Kết quả siêu âm cấp cứu phát hiện có máu màng phổi, màng tim. Sau khi đặt dẫn lưu tạm thời khoang màng phổi, thấy máu ra nhiều. Nhận định đây là vết thương thấu ngực phức tạp, nghi ngờ xuyên vào tim, tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm, diễn tiến khó lường, nguy cơ tử vong rất cao... ê kíp trực lập tức báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động toàn bộ nhân lực tham gia cứu chữa.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.