Bệnh nhân bị áp xe nặng do mảnh xương gà cắm sâu thực quản

Lê Cầm
Lê Cầm
20/10/2023 17:41 GMT+7

Anh N.T.C (27 tuổi, Đồng Tháp) vừa được các bác sĩ gắp ra thành công mảnh xương gà dài 3cm cắm sâu vào 1/3 trên thành thực quản.

Ngày 20.10, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Ngọc Nhã, Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM), cho biết sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định chụp CT vùng cổ, có tiêm thuốc cản quang để đánh giá tình trạng ổ áp xe và xác định có dị vật ở vùng tổn thương hay không.

Trên phim chụp, các bác sĩ phát hiện dị vật hình que dài 2,9cm bắc ngang và xuyên thành thực quản đoạn trên, kèm theo đó là phù nề thực quản. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật bằng kìm chuyên dụng. Mảnh xương đã được gắp ra ngoài an toàn, kiểm tra thấy có vết rách, đọng ít mủ. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tại khoa Liên chuyên khoa.

Người nhà bệnh nhân cho biết cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân đang ăn thịt gà thì bị hóc xương. Tuy nhiên nghĩ hóc xương nhỏ sẽ tự hết nhưng sau đó tình trạng đau họng ngày càng nhiều, ăn uống khó khăn, không nuốt được nên anh C. đã đến bệnh viện để thăm khám.

Nam thanh niên áp xe nặng do mảnh xương gà cắm sâu thực quản - Ảnh 1.

Hình ảnh nội soi dị vật đâm vào thành thực quản

BSCC

Qua trường hợp này, bác sĩ Nhã khuyến cáo mọi người nên cẩn thận khi ăn những thức ăn có xương như thịt gà, cá... hoặc các loại hạt trái cây cứng, có đầu nhọn. Vì mắc xương hay dị vật ở thực quản rất dễ gây thủng thực quản dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất; trường hợp mắc xương hay dị vật đâm xuyên vào các mạch máu lớn sẽ gây nguy cơ tử vong cao nếu không được xử lý sớm.

"Nếu phát hiện bị hóc xương hay hóc dị vật khác, tuyệt đối không nên cố nuốt thêm thức ăn, lấy tay khều, móc hoặc chữa mẹo. Những cách này sẽ làm tổn thương niêm mạc vùng hầu họng. Khi bị hóc xương, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở y tế có uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Nhã khuyến cáo.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.