Bệnh nhân 419 di chuyển phức tạp, nguy cơ dịch lây lan lớn

Phạm Anh
Phạm Anh
27/07/2020 20:48 GMT+7

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng nguy cơ dịch lây lan lớn vì việc di chuyển của bệnh nhân Covid-19 thứ 419 phức tạp, từng tiếp xúc với nhiều người.

Tại cuộc họp chiều 27.7 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguy cơ dịch Covid-19 lây lan lớn, vì lịch sử di chuyển của bệnh nhân 419 phức tạp, từng tiếp xúc với nhiều người.

Chiều 27.7: Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm 4 nhân viên y tế

Mỗi ngày, có rất nhiều người và phương tiện giao thương đi tới Đà Nẵng. Do đó, ngoài việc truy vết F1 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 419 thì phải nắm danh sách và quản lý, theo dõi sức khỏe tất cả các trường hợp từng đi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tại Đà Nẵng nên có chế tài xử lý hoạt động vận tải hành khách "chui" và hành vi không cung cấp danh sách người đi cùng xe với bệnh nhân 419.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi túc trực tại khu vực phong tỏa tổ 9, P.Quảng Phú

Ảnh: T.Phương

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bắt đầu từ ngày 27.7, các quán cà phê, giải khát, quán ăn không mở cửa bán phục vụ tại chỗ để hạn chế tập trung đông người. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến Đà Nẵng, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu.

Với chợ Ông Bố ở P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tạm dừng hoạt động họp chợ ít nhất trong 14 ngày. Ông Dũng nhấn mạnh: sẽ xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Quyết định cho tái thành lập các chốt kiểm tra y tế đường bộ, đường biển và đường sắt.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 16 tìm những người đi chung chuyến xe, chuyến tàu với Bệnh nhân 419

Chiều 27.7, xe chuyên dụng của BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được điều đến khu vực nhà của bệnh nhân 419 tại tổ 9, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) để phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực đã có lệnh phong tỏa trong vòng 28 ngày.

Theo đó, xe phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ các trục đường, hành lang, khuôn viên của tổ 9, P.Quảng Phú. Sử dụng máy phun xách tay để phun đảm bảo 100% bề mặt đường, vật dụng, phương tiện trong khu vực được sát khuẩn bằng dung dịch Cloramin B.

Ngoài ra, quán bún Cô Nở - nơi bệnh nhân 419 từng đến cũng được phun tiêu độc khử trùng; phun toàn bộ khuôn viên Bệnh viện đa khoa TP.Quảng Ngãi, nơi tiếp nhận ban đầu khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 419 có triệu chứng ho, sốt. 

Chiều 26.7:Bộ Y tế thông tin về trường hợp Bệnh nhân 419 mắc bệnh Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.