Bệnh nhân 2009 không khai trung thực lịch trình bị phạt 15 triệu đồng

Vũ Hân
Vũ Hân
09/02/2021 17:51 GMT+7

Chiều 9.2, UBND Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt chị N.T.K.A, bệnh nhân Covid-19 số 2009, trú tại chung cư Garden Hill 99 Trần Bình, 15 triệu đồng về hành vi "che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời"...

Cụ thể, tin từ UBND Q.Nam Từ Liêm cho biết, Phó chủ tịch UBND quận này, ông Trần Thanh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà N.T.K.A (28 tuổi, là bệnh nhân mắc Covid-19 số 2009), hiện đang sinh sống tại toà B, chung cư Garden Hill, số 99 Trần Bình (thuộc P.Mỹ Đình 2).
Theo quyết định, nữ bệnh nhân này bị xử phạt vì đã có hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân, hoặc người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Hà Nội tìm người đến tiệm tóc, chợ cóc,... liên quan bệnh nhân Covid-19 thứ 2009

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phó chủ tịch UBND Q.Nam Từ Liêm quyết định xử phạt chị A. số tiền 15 triệu đồng.
Bệnh nhân không có tình tiết tăng nặng, cũng không có tình tiết giảm nhẹ.
Trước đó, hôm 8.2, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết dù bệnh nhân N.T.K.A có tiếp xúc với bệnh nhân 1722 (em vợ của bệnh nhân 1694, trú P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, là bộ đội công tác tại Nhà máy Z153 ở TT.Đông Anh) vào ngày 26.1 tại cổng tòa nhà chung cư, nhưng cả bệnh nhân 1722 và bệnh nhân N.T.K.A đều không khai báo dịch tễ.
Bệnh nhân N.T.K.A chỉ thông tin đến cơ quan y tế khi thấy triệu chứng ho, sốt. Điều này dẫn đến việc bệnh nhân đã ở ngoài cộng đồng thời gian rất dài, hơn 10 ngày, trước khi được phát hiện dương tính, nguy cơ dẫn tới lây lan dịch bệnh rất lớn. Rất may là hiện nay bệnh nhân này mới lây bệnh cho con gái 10 tháng tuổi và giúp việc gia đình, chưa ghi nhận thêm ca bệnh nào trong cộng đồng.
Vì vậy, CDC và chính quyền địa phương đã phải tiến hành điều tra các trường hợp F2, F3 và phải cách ly luôn để đảm bảo phòng, chống dịch, chứ không chỉ xác định nguy cơ là F1 như trước.

Con gái và người giúp việc của bệnh nhân 2009 ở Hà Nội dương tính Covid-19

Toàn bộ 1.200 người dân sống ở chung cư này cũng gặp phiền hà theo vì phải lấy mẫu để xét nghiệm. Với giá hiện nay khoảng 734.000 đồng/mẫu (số tiền bảo hiểm thanh toán, tuy chưa đủ chi phí), việc phải xét nghiệm nhiều người như vậy là rất tốn kém, chưa kể đến công sức nhiều nhân viên y tế phải thức đêm thức hôm.
Các lãnh đạo của Hà Nội (Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ và Phó chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng) đều đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét, nếu gây thiệt hại lớn có thể xử lý hình sự.
Ngược lại, chính quyền Hà Nội cũng đã hứa sẽ bảo mật các thông tin "tế nhị" của bệnh nhân Covid-19, sau những hệ luỵ của việc bệnh nhân bị soi mói đời tư, suy diễn xấu trên mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.