Bênh mẹ, con đâm chết cha ruột

07/03/2016 20:19 GMT+7

Vụ án mạng xảy ra trưa 7.3, ngay tại trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến người dân bàng hoàng.

Vụ án mạng xảy ra trưa 7.3, ngay tại trung tâm TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến người dân bàng hoàng.

Vết máu trên sàn nhà, nơi án mạng xảy ra - Ảnh: Lâm ViênVết máu trên sàn nhà, nơi án mạng xảy ra - Ảnh: Lâm Viên
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, khi đi học về (nhà tại TP.Đà Lạt), Vương Gia Bảo (18 tuổi, học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn TP.Đà Lạt), thấy cha ruột là ông Vương Ngọc Ẩn (53 tuổi) đánh đập mẹ nên Bảo lao vào can ngăn.
Dù được con trai can ngăn nhưng ông Ẩn vẫn tiếp tục đánh vợ và đánh luôn cả Bảo, do đó Bảo dùng dao nhọn đâm ông Ẩn. Tuy được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Ẩn đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Gia đình đã đưa thi thể ông Ẩn về lại nhà để lo hậu sự.
Chiều cùng ngày, cơ quan pháp y Lâm Đồng đến nhà để khám nghiệm tử thi ông Ẩn, nhưng gia đình không hợp tác.
Sau khi án mạng xảy ra, Công an TP.Đà Lạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vương Gia Bảo và bàn giao Bảo cho Cơ quan điều tra công an Lâm Đồng xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.