Bệnh Lê dương - lí do các tòa nhà văn phòng Mỹ nên lo lắng khi mở cửa sau dịch Covid-19

26/04/2020 00:19 GMT+7

Nếu bạn sở hữu một tòa nhà nhưng phải ngưng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì nên lưu ý cảnh báo này: Bạn có thể cần phải xả ống nước nết không muốn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm một bệnh hô hấp hoàn toàn khác.

Từ phòng tập gym đến nhà hàng, tòa nhà văn phòng và sân thể thao, tất cả các tòa nhà bị đóng cửa và vắng bóng người bởi đại dịch Covid-19 đã làm tăng mối nguy một căn bệnh về đường hô hấp có thể trỗi dậy khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Đó là bệnh nhiễm trùng phổi có khả năng gây tử vong với tên gọi bệnh Lê dương. Và những đường ống cấp thoát nước là vấn đề lớn.
Nhà khoa học sức khỏe môi trường Molly Scanlon cho biết “Nếu tòa nhà đã ngừng hoạt động từ 21 đến 30 ngày hoặc lâu hơn, nước trữ tại đó sẽ bị tù đọng. Thông thường nước từ nhà máy nước có chứa chất khử trùng trong đó, thường là clo. Và, bạn biết đấy, khi bạn uống nước, bạn có thể ngửi thấy mùi clo. Nhưng nước trữ lâu thì clo sẽ mất đi. Và khi không có chất khử trùng trong nước, thì vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở trong hệ thống cấp thoát  nước, và điều đó có thể xảy ra trong bất kỳ hệ thống nước nào.”

Công nhân dọn dẹp khu vực lối vào của một tòa nhà văn phòng ở Khu trung tâm thương mại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

Reuters

Vì vậy, cần phải xả hết nước cũ đi. Cần xả nước sạch các đường ống để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Và cũng có nghĩa là phải làm sạch mọi thứ, từ điều hòa không khí, bồn nước nóng, đến vòi hoa sen. Đối với người phải bảo dưỡng một hệ thống nước tù đọng, chuyên gia Scanlon khuyên nên đeo găng tay và khẩu trang.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), bệnh Lê dương không lây từ người sang người, nhưng tỷ lệ tử vong vào khoảng 10%, tức là cứ 10 người mắc thì sẽ có 1 người chết. Tên gọi kỳ lạ của dịch xuất phát từ nơi đầu tiên bùng phát dịch là một hội nghị của tổ chức Lê dương Mỹ, tức Liên đoàn cựu chiến binh Mỹ, trong thập niên 1970. Ngoài ra còn một vấn đề khác: bệnh Lê dương có các triệu chứng rất giống với Covid-19

Bệnh Lê dương có các triệu chứng giống với Covid-19

Reuters

“Bạn có thể tưởng tượng được là nếu một doanh nghiệp mở cửa lại và nhiều nhân viên đột nhiên bị bệnh cùng một lúc. Lúc đó liêu mọi người có nghĩ tới bệnh Lê dương không? Hay họ sẽ nghĩ tới Covid-19? Và chúng tôi sẽ không muốn điều đó xảy ra khi sau đó cộng đồng y tế thậm chí còn chưa ý thức được rằng họ cần nâng cao nhận thức về căn bệnh mà họ sắp phải chẩn đoán”.
“Sẽ thật đáng tiếc nếu lại gặp phải hậu quả bất ngờ sau khi đã sống sót qua đại dịch rồi lại bị như vậy. Và bệnh hô hấp này chỉ có thể được ngăn chặn 100% nếu chủ các tòa nhà xem đây là chuyên nghiêm túc khi quay trở lại kinh doanh. Họ có thể đang làm những kiểm tra an toàn khác rồi, và chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng hệ thống cấp nước của tòa nhà cũng quan trọng không kém các kiểm tra an toàn đó”, chuyên gia Scanlon nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.