Bệnh lạ xuất hiện Tanzania, 3 người đã tử vong

14/07/2022 10:25 GMT+7

Tanzania đã chỉ định một đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế để điều tra căn bệnh lạ, chưa từng được ghi nhận trước đây, và đã cướp đi sinh mạng của 3 người ở miền nam nước này, theo Hãng tin AFP hôm 14.7.

Một phòng xét nghiệm ở Tanzania

afp/getty

Ông Aifello Sichalwe, người đứng đầu về mảng y tế của chính quyền Tanzania, liệt kê các triệu chứng của bệnh lạ bao gồm sốt, đau đầu, mệt mỏi và chảy máu cam.

Cho đến thời điểm hiện tại, vùng đông nam của tỉnh Lindi đã phát hiện 13 ca, trong đó có 3 trường hợp tử vong.

Ông Sichalwe cho biết các bệnh nhân có kết quả âm tính đối với bệnh Ebola, Marburg (nhiễm virus thuộc nhóm gây Ebola) cũng như Covid-19. Một người đã khỏi bệnh, trong khi những người khác vẫn bị cách ly để điều trị và theo dõi.

“Chính phủ đã thành lập đội ngũ chuyên gia nghiên cứu căn bệnh này”, ông bổ sung và kêu gọi người dân hãy giữ bình tĩnh.

Phát biểu về bệnh lạ, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan nói rằng đợt bùng dịch ở Lindi có thể gây ra do sự “tương tác gia tăng” giữa con người và động vật hoang dã trong quá trình con người khai thác quá mức và khiến môi trường bị hủy hoại.

Tuần trước, Ghana ghi nhận 2 ca nghi nhiễm virus Marburg, với các triệu chứng bao gồm sốt cao, xuất huyết nội, ngoại. Tỷ lệ tử vong ở sốt xuất huyết do virus Marburg là 88%. Tuy nhiên, Ghana cách Tanzania đến 6.400 km, vì thế các nhà khoa học cho rằng khó có khả năng hai đợt bùng dịch này có liên hệ với nhau.

Động vật hoang dã toàn cầu giảm hơn 2/3 trong 50 năm qua
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.