Bệnh hiếm đậu mùa khỉ lan sang Pháp, Bỉ, Đức

20/05/2022 20:12 GMT+7

Pháp , Bỉ và Đức ngày 20.5 đã báo cáo những trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Các tổn thương trên da một người mắc bệnh đậu mùa khỉ

reuter

AFP đưa tin Pháp, Bỉ và Đức ngày 20.5 đã ghi nhận những ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên sau khi căn bệnh lưu hành ở châu Phi này được một số quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ khác phát hiện.

Giới chức y tế Pháp ngày 20.5 cho biết một người đàn ông 29 tuổi ở vùng Ile-de-France, khu vực bao gồm cả Paris, đã được phát hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ. Người đàn ông này gần đây không đi đến quốc gia xuất hiện virus gây bệnh này.

Viện vi sinh vật thuộc lực lượng vũ trang Đức cũng cho biết họ đã xác định được virus trên một bệnh nhân có các tổn thương trên da - một triệu chứng của căn bệnh này.

Tại sao các ca bệnh đậu mùa khỉ lại gia tăng?

Và tại Bỉ, nhà vi sinh vật học Emmanuel Andre từ Đại học Leuven cho biết trên Twitter rằng phòng thí nghiệm của trường đã xác nhận ca bệnh thứ hai trong số hai trường hợp ở nước này. Đó là một người đàn ông đến từ tỉnh Flemish Brabant.

Với việc số lượng ca bệnh được phát hiện ngày càng tăng ở một số quốc gia châu Âu, cơ quan phòng chống dịch bệnh của Đức - Viện Robert Koch - đã kêu gọi những người trở về từ Tây Phi, đặc biệt là những người đồng tính nam, nhanh chóng đến gặp bác sĩ nếu nhận thấy dấu hiệu bất thường trên da của mình.

Đậu mùa khỉ là một căn bệnh hiếm gặp và thường không gây tử vong. Triệu chứng của bệnh thường bao gồm sốt, đau nhức cơ, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, kiệt sức và phát ban giống thủy đậu trên tay, mặt.

Virus có thể lây truyền khi tiếp xúc với các tổn thương da hoặc các giọt bắn của người nhiễm bệnh, cũng như qua các vật dụng dùng chung như khăn trải giường và khăn tắm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đang xem xét kỹ lưỡng đợt lây lan này, đặc biệt là khi một số ca bệnh ở Anh dường như đã lây truyền trong cộng đồng đồng tính nam.

Vì bệnh đậu mùa khỉ, WHO phải họp khẩn

Các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ cũng đã được phát hiện ở Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển cũng như ở Mỹ và Canada. Điều này dẫn đến lo ngại rằng căn bệnh thường xuất hiện ở Trung và Tây Phi trên có thể đang lây lan.

Theo WHO, người bệnh đậu mùa ở khỉ thường khỏi sau 2-4 tuần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.