0
Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 15 tuổi và có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh.
0
* Gia Lai tăng đột biến ca bệnh sốt xuất huyết
0
Ngành y tế và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực triển khai cấp tốc các biện pháp để dập dịch bạch hầu, ngăn chặn sự lây lan bùng phát trong cộng đồng.
0
Ngành y tế và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực triển khai cấp tốc các biện pháp để dập dịch, tiêm phòng để ngăn chặn sự lây lan bùng phát bệnh bạch hầu trong cộng đồng.
0
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết tỉnh này đã xác định được 5 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, tất cả đều trẻ em trú ở huyện miền núi Ba Tơ, trong đó, 4 ca ở xã Ba khâm, 1 ở xã Ba Lế.
0
Ngày 8.10, ông Trịnh Quang Trí, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong tuần đầu tháng 10 trên địa bàn tỉnh phát hiện 3 ca dương tính với bệnh bạch hầu.
1
Tin từ Sở Y tế Gia Lai ngày 2.10 cho biết trên địa bàn H.Mang Yang có một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu, là em H. (14 tuổi), học sinh lớp 9 Trường tiểu học và THCS Đak Ta Ley, H.Mang Yang.
0
Một nữ hộ lý từ Đắk Nông sang Đắk Lắk tiêm "chui" vắc xin bạch hầu đã bị cơ quan chức năng xử phạt do vi phạm quy định pháp luật về tiêm chủng an toàn.
0
Làm việc với công an, nhân viên y tế không xuất trình được giấy phép, chứng chỉ hành nghề và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc vắc xin bạch hầu đã tiêm cho người dân.
0
Phát hiện ca bệnh bạch hầu đầu tiên trên địa bàn, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) triển khai cách ly một thôn, áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch.
0
Xã Vĩnh Ô (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) ghi nhận thêm 1 ca mắc bạch hầu, nâng số mắc trên toàn tỉnh là 21 ca.
0
Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Quảng Trị với 6 ca nhiễm, trong đó 1 ca đã tử vong thì dịch bạch hầu cũng đã xuất hiện tại một số xã miền núi của tỉnh này.
0
Số vắc xin được sử dụng để tiêm phòng nằm trong số 100.000 liều vắc xin mà Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã cấp cho các tỉnh.
0
Ngày 26.7, ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, xác nhận trên địa bàn vừa ghi nhận ca đầu tiên dương tính với bệnh bạch hầu.