Benfica - Juventus: Chung kết sớm ở Europa League

24/04/2014 13:06 GMT+7

(TNO) Trước trận bán kết lượt đi Europa League với Juventus diễn ra rạng sáng mai (25.4, giờ VN), HLV của Benfica Jorge Jesus tỏ ra tự tin và khẳng định đây sẽ là trận 'chung kết sớm' căng thẳng giữa hai đội bóng mạnh nhất Europa League năm nay.

(TNO) Trước trận bán kết lượt đi Europa League với Juventus diễn ra rạng sáng mai (25.4, giờ VN), HLV của Benfica Jorge Jesus tỏ ra tự tin và khẳng định đây sẽ là trận 'chung kết sớm' căng thẳng giữa hai đội bóng mạnh nhất Europa League năm nay.

>> Juventus sắp có Scudetto thứ 3 liên tiếp
>> HLV Conte: Nước Ý mong Juventus bị loại
>> Pirlo tỏa sáng, Juventus vào bán kết Europa League

Benfica - Juventus: Chung kết sớm ở Europa League-1
Benfica (áo đỏ) sẽ được chơi trận lượt đi ở sân nhà - Ảnh: AFP

Cuộc đối đầu giữa nhà vô địch Serie A Juventus và đội bóng vừa đăng quang giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha Benfica là tâm điểm sự chú ý ở Europa League ngay từ sau lễ bốc thăm.

Ở trận đấu rạng sáng maii, Benfica là đội được đánh giá có lợi thế hơn hơn bởi họ được chơi trên sân nhà Da Luz, “pháo đài” đã giúp đội bóng giành 25 trận bất bại ở mùa này. Hơn nữa lối chơi kỹ thuật và hiệu quả của Benfica cũng là một nỗi lo của một Juventus vốn chơi rất phập phù ở giải châu Âu.

HLV Jorge Jesus cho biết việc Benfica giành chức vô địch giải quốc nội trước 2 vòng đấu vào cuối tuần qua giúp các cầu thủ có tinh thần và quyết tâm rất cao trước trận đấu với Juventus.

Benfica - Juventus: Chung kết sớm ở Europa League-2
HLV Jorge Jesus đánh giá cao Pirlo - Ảnh: AFP

Tuy nhiên vị chiến lược gia 59 tuổi cũng cảnh báo các học trò cần phải tập trung vào trận đấu và đặc biệt phải để ý đến tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo: “Benfica và Juventus có nhiều điểm chung về chiến thuật và việc vận hành lối chơi trong từng trận đấu.

Andrea Pirlo là cầu thủ tạo nên sự khác biệt giữa hai đội. Không có nhiều đội bóng trên thế giới sở hữu được một cầu thủ có kĩ thuật và tố chất đặc biệt như anh ấy. Pirlo là mắc xích vô cùng quan trọng trong những pha phát động tấn công và những đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm cho Juventus.

Tuy nhiên Benfica cũng là một đội bóng chất lượng. Việc hoàn thành được mục tiêu chính là vô địch giải quốc gia hồi cuối tuần rồi không phải là lợi thế cho Benfica. Đây sẽ là trận đấu đẹp mắt đáng chờ đợi giữa hai đội bóng xuất sắc nhất còn lại ở Europa League”, trang Goal.com dẫn lời HLV Jesus.

Benfica - Juventus: Chung kết sớm ở Europa League-3
HLV Conte lo lắng khi Juventus phải căng sức thi đấu trên cả 2 mặt trận - Ảnh: AFP

Trong khi đó, HLV Antonio Conte cho biết đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu này khi phải chia sức cho cả Serie A và Europa League.

“HLV Jorge Jesus đang có một mùa giải tuyệt vời với Benfica. Chức vô địch đầu tiên sau 3 năm ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha sẽ là lợi thế tinh thần rất lớn cho họ. Giờ đây họ chỉ cần tập trung vào trận bán kết, còn chúng tôi sẽ phải quay vòng liên tục ở cúp châu Âu và Serie A.

Khi thi đấu ở Serie A chúng tôi có 38 trận đấu nhưng ở bán kết Europa League thì chỉ có hai trận, thế nên sẽ không có cơ hội sửa chữa khi phạm bất cứ sai lầm nào. Thế nên toàn bộ đội bóng sẽ phải chơi hết mình trước Benfica", HLV Conte nói.

Vị chiến lược gia trẻ của “Bà đầm già" thành Turin cũng tiết lộ khả năng ra sân của hai cầu thủ quan trọng Carlos Tevez và Arturo Vidal trong trận đấu ở Lisbon: “Tevez đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên tôi vẫn chưa quyết định anh ấy có ra sân hay không. Tôi không muốn mạo hiểm.

Trong khi Vidal chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Hy vọng anh ấy có thể trở lại thi đấu sau một tuần nữa”.

Quỳnh Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.