Bến xe, nhà ga tăng chuyến, xe khách tăng giá vé dịp lễ 30.4 - 1.5

27/04/2018 10:06 GMT+7

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài trong 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, các bến xe, nhà ga chủ động tăng chuyến phục vụ hành khách.

Tăng 29 đoàn tàu, hơn 600 xe dịp lễ
Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, cho biết các bến xe thành viên của công ty được tăng cường 600 lượt xe để giải tỏa hành khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Cụ thể, bến xe Giáp Bát được tăng cường 230 lượt xe, chủ yếu cho các tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình; bến xe Gia Lâm được tăng cường 70 lượt xe, chủ yếu cho các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh.
Theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, công ty đã có kế hoạch lập thêm nhiều đoàn tàu tăng cường phục vụ hành khách. Ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày, đơn vị này còn lập thêm 29 đoàn tàu với hơn 15.100 vé đi các tuyến, trong đó 6.804 vé giường nằm và 8.368 vé ghế ngồi.
Với tuyến Hà Nội - Vinh, đường sắt Hà Nội chạy thêm 8 đoàn tàu chiều Hà Nội - Vinh trong các ngày từ 24 đến 28.4 với tổng cộng 4.652 vé; chiều ngược lại Vinh - Hà Nội, chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày 30.4 và 1.5 với tổng cộng 4.652 vé.
Tuyến Hà Nội - Đồng Hới, ngày 27.4 lập thêm 2 đoàn tàu chiều Hà Nội - Đồng Hới với tổng cộng 788 vé; chiều Đồng Hới - Hà Nội lập thêm 3 đoàn tàu chạy trong các ngày 30.4 và 1.5 với tổng cộng 1.182 vé.
Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng lập thêm 2 đoàn tàu chiều Hà Nội - Đà Nẵng với tổng cộng 844 vé; chiều Đà Nẵng - Hà Nội lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 844 vé. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa lập thêm 5 đoàn tàu với tổng cộng gần 2.000 vé được bán ra.
nghi-le
Dự báo lượng khách đi lại trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 gia tăng đột biết tại các bến xe, nhà ga khi người dân có 4 ngày nghỉ liên tục Ảnh Phan Hậu
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho biết kỳ nghỉ 4 ngày rơi đúng vào thời điểm đầu hè nên lượng khách đi lại rất đông. Dự báo, ở Bến xe Mỹ Đình sẽ đông khách từ chiều 27.6 và mỗi ngày bến xe sẽ đón khoảng 15.000 - 20.000 khách đi lại, tăng gấp đôi so với ngày thường. Để giải toả khách trong dịp này, bến xe đã chuẩn bị trên 200 xe sẵn sàng đưa vào hoạt động và cùng cơ số vé đủ phục vụ du khách. Khách đi xe dự báo đông nhất trên các tuyến Lào Cai, Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ... vì ngoài du cầu về quê thì ở các tỉnh này có nhiều điểm đến du lịch nên tình hình đi lại trên các tuyến này khá căng thẳng.
Cũng theo ông Tuấn, dịp nghỉ lễ năm nay, bến xe không nhận được đề nghị tăng giá vé từ các đơn vị kinh doanh vận tải. Theo đó, giá vé bán tại bến xe giữ như ngày bình thường. “Qua những kỳ nghỉ trước đây, khách phản ánh bị nhồi nhét thu quá giá vé nhưng tình trạng này chỉ xảy ra với khách đi tự do bên ngoài. Chúng tôi cũng khuyến cáo hành khách nên vào mua vé và đi xe trong bến để đảm bảo quyền lợi, tránh tình trạng giá vé thu cao nhưng vẫn bị nhồi nhét. Các xe trước khi xuất bến đều có đội kiểm tra trọng tải, nếu vi phạm nhà xe sẽ bị lập biên bản và yêu cầu hạ tải mới được xuất bến”, ông Tuấn nói.
Xe tự lái giá cao nhưng vẫn khan hiếm
Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái trước đó đã thông báo hết xe trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Theo đó, để thuê được một chiếc xe tự lái trong dịp này, khách hàng phải đặt cọc trước vài tuần, thậm chí cả tháng.
Tại Hà Nội, khảo sát của phóng viên tại các điểm cho thuê xe ô tô tự lái trên địa bàn quận Thanh Xuân, Cầu Giấy hay khu vực Mỹ Đình, huyện Gia Lâm, cho thấy đều kín hợp đồng từ 1 - 2 tuần trước, dù giá thuê tăng 20 - 40% so với ngày thường nhưng vẫn “cháy xe”.
xe-tu-lai
Nhiều điểm cho thuê dịch vụ xe tự lái giá tăng cao nhưng vẫn rơi vào tình trạng "cháy xe" Ảnh Đoàn Dự
Cụ thể, giá thuê các mẫu xe nhỏ 4 chỗ như Kia Morning, Huyndai Getz, Chevrolet Spark, Hyundai i10 từ 800.000 - 900.000 đồng/ngày, trong khi giá niêm yết ngày thường chỉ từ 500.000 - 650.000 đồng/ngày. Các dòng xe lớn từ 7 chỗ như Innova, Fotuner, Escape, Everest, SantaFe tùy theo chất lượng và đời xe, giá cho thuê theo ngày dao động từ 1,3 - 2 triệu đồng/ngày, nhưng nếu thuê trọn kỳ nghỉ lễ, khách hàng có thể thương lượng về giá từ 1 - 1,7 triệu đồng/xe.
Anh Nguyễn Văn Lộc, chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội), cho biết việc khan hiếm xe cho thuê trong những dịp lễ dài ngày là phổ biến, bởi nhu cầu thuê xe ô tô đi du lịch ngày càng cao. Theo anh Lộc, mặc dù xe đã đặt hết từ đầu tháng nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục cuộc điện thoại hỏi đặt xe.
Xe khách tăng giá vé 30%
Khảo sát tại các văn phòng đặt vé của các công ty vận tải, giá vé đi lại trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đều tăng giá khoảng 30% so với ngày thường với lý do: “Giá vé tăng để bù lỗ cho chi phí trả lương nhân viên đi làm dịp nghỉ lễ”.
Cụ thể, ở các tuyến xe đi Lào Cai, xe khách giường nằm chất lượng cao ngày bình thường phổ biến có giá 250.000 đồng/vé nhưng dịp này tăng lên 350.000 đồng/xe. Đặc biệt ở tuyến Sa Pa, dịch vụ thuê xe theo cabin 2 người 1 cabin của nhà xe Inter Bus Line đặc biệt hút khách trong dịp này. Anh Nguyễn Thái Yên, nhân viên điều phối hãng xe này cho biết, dù giá vé 680.000 đồng/cabin dành cho 2 người, có đồ ăn nhẹ đi kèm nhưng tất cả các suất đi lại trong dịp nghỉ lễ đã được khách liên hệ đặt kín.
Còn tại tuyến xe từ Hà Nội đi Hà Tĩnh, giá vé niêm yết trên trang dịch vụ www.vexere.com giá vé xe khách giường nằm xe 40 chỗ vẫn được niêm yết với giá 210.000 - 215.000 đồng, còn đối với loại xe chất lượng cao 22 chỗ ngồi, giá vé là 365.000 đồng nhưng khi liên hệ, các nhà xe đều báo đã hết vé. (Đoàn Dự)              
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.