Bến xe Miền Đông mới đông đúc dịp lễ, phục vụ hơn 8.000 khách hôm nay

28/04/2023 18:37 GMT+7

Chiều ngày 28.4, Bến xe Miền Đông mới đông khách đến để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, có lúc khu vực ngồi chờ không còn ghế trống.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 16 giờ 30 phút chiều nay, tại Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhiều người đến mua vé về quê, đi du lịch. Nhiều người mang theo hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh chờ tới chuyến xe của mình. Dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, lượng khách đến bến xe này đông hơn so với cảnh tượng vắng vẻ như thời gian trước.

Khoảng 16 giờ chiều, PV hỏi nhân viên ở các quầy vé đi Nha Trang, Phú Yên… chuyến tối nay (28.4) thì được thông báo đã hết vé.

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 1.

Lượng khách đến Bến xe Miền Đông mới tăng hơn so với ngày thường

DƯƠNG LAN

Ông Nguyễn Vũ Minh Nhật (40 tuổi, quê ở Phú Yên) chạy xe máy hơn 40km, tốn hơn 40.000 tiền xăng để đến bến xe mua vé về quê. Ông làm nghề xây dựng nên ngày lễ tranh thủ về quê với gia đình, ngày 2.5 sẽ quay lại TP.HCM tiếp tục công việc. Vì không đặt vé từ trước nên khi tới quầy vé, ông được nhân viên thông báo đã hết vé.

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 2.

Một vài khu vực ngồi chờ không còn ghế trống

DƯƠNG LAN

"Bình thường tôi xe ở Bến xe Miền Đông cũ tiện hơn, đón ở ngã tư Bình Phước hoặc Suối Tiên. Giờ xe đón ở Bến xe Miền Đông mới tôi phải đi xa hơn, nếu đi xe ôm bình thường mất 120.000 đồng. Giờ tôi chưa mua được vé. Chắc phải đón xe ngoài", ông cho hay.

Ông Minh vất vả mua vé về quê

Chị Phạm Thu Hà (23 tuổi, quê ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đặt mua vé về quê dịp lễ từ hơn 10 ngày trước với giá 160.000 đồng. Chị đặt xe ôm công nghệ từ làng Đại học Thủ Đức đến Bến xe Miền Đông mới hết 50.000 đồng.

"Tôi thấy hôm nay Bến xe Miền Đông mới đông hơn bình thường, đợt trước tôi đi thấy rất vắng. Đợt này mọi người được nghỉ dài ngày nên dành thời gian đi chơi, về quê. Bến xe nhộn nhịp hơn cũng là điều dễ hiểu", chị nói.

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 4.

Từ trưa 28.4, nhiều người tranh thủ về sớm tránh tình trạng đông đúc

DƯƠNG LAN

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, đợt lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4 – 1.5 năm nay, dự kiến số lượng hành khách và phương tiện hoạt động tại bến chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường ngắn (từ Đà Nẵng trở vào TP.HCM).

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 5.

16 giờ 30 phút, nhân viên một số quầy vé thông báo hết vé cho những chuyến tối 28.4

DƯƠNG LAN

Theo dự báo, ngày cao điểm nhất là hôm nay 28.4, bến xe phục vụ khoảng 8.200 khách, ngày mai 29.4 khoảng 7.600 khách… Bến xe Miền Đông mới đã đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí phương tiện hoạt động trên tuyến, phương tiện dự phòng...

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 6.

Nhiều người đi xe trung chuyển, xe buýt đến Bến xe Miền Đông mới

DƯƠNG LAN

Trường hợp hành khách tăng đột biến, Bến xe Miền Đông mới sẽ phối hợp các đơn vị vận tải điều động phương tiện tăng cường theo quy định để phục vụ hành khách. Bến xe cũng đề nghị các đơn vị vận tải đang khai thác tại các quầy bán vé không để tình trạng khách xếp hàng chờ đợi lâu, không được bán vé quá năng lực phương tiện của đơn vị mình, phải có xe dự phòng để thay thế các xe bị sự cố đột xuất và khuyến khích bán vé qua mạng.

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 7.

Nhiều người ngồi nghỉ trước giờ lên xe

DƯƠNG LAN

Các đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để bù đắp chi phí khi quay vòng xe (không có khách) thì thời gian điều chỉnh tối đa trong 3 ngày từ 28.4  30.4 và mức điều chỉnh không quá 40% với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, miền Tây; các tuyến khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh tăng không quá 20%.

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 8.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày nên nhiều người đi chơi, về quê

DƯƠNG LAN

Người dân nghỉ lễ 30.4 -1.5: Đi hơn 40km đến Bến xe Miền Đông mới mua vé - Ảnh 9.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, khách chủ yếu tập trung vào các tuyến ngắn (từ Đà Nẵng trở vào)

DƯƠNG LAN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.