Bên trong 'quán ăn khổng lồ' giữa thành phố Đà Nẵng

04/09/2023 08:17 GMT+7

Khu ẩm thực chợ Cồn được nhiều người ví như một "quán ăn khổng lồ" giữa lòng thành phố hay "thiên đường" ăn uống của Đà Nẵng.

Từ lâu, chợ Cồn được người dân và du khách đánh giá là địa điểm không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố biển Đà Nẵng. Khu ẩm thực chợ Cồn có đầy đủ các món ăn, đặc sản hấp dẫn du khách tham quan và trải nghiệm. 

Hấp dẫn "quán ăn khổng lồ" giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khu ẩm thực chợ Cồn thu hút đông đảo du khách

HỮU TÚ

Những món ăn như mì Quảng, bún bò Huế, bánh tráng thịt heo… được bày bán ở phía tay phải từ cửa vào khu ẩm thực. Trong khi đó, đồ ăn vặt, thức uống giải khát, đặc sản bán mang về như mực rim me, mực một nắng… được sắp xếp ở dãy phía bên trái.

Hấp dẫn "quán ăn khổng lồ" giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ẩm thực Huế ở chợ Cồn cũng được nhiều du khách yêu thích

HỮU TÚ

 Những ngày cuối hè, mặc dù bên trong chợ Cồn khá nóng nhưng du khách vẫn háo hức thưởng thức những món ăn, thức uống mang đậm hương vị của ẩm thực miền Trung.

Anh Quang Anh (27 tuổi, du khách đến từ TP.Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy ở khu ẩm thực chợ Cồn rất đa dạng về các món ăn mà không cần phải đi nhiều nơi. Đặc biệt, đặc sản của Đà Nẵng có mức giá phải chăng, vừa túi tiền khi mua quà tặng cho người thân…".

Hấp dẫn "quán ăn khổng lồ" giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 3.

Du khách mua đặc sản làm quà cho người thân

HỮU TÚ

Đồ ăn, thức uống ở khu ẩm thực chợ Cồn có mức giá dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/loại. Chỉ với 50.000 đồng trong tay, du khách có thể có một bữa ăn đầy đủ món chính, tráng miệng. 

Hấp dẫn "quán ăn khổng lồ" giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các tiểu thương tỉ mẩn trong chế biến đồ ăn cho du khách

HỮU TÚ

Hấp dẫn 'quán ăn khổng lồ' giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 5.

Không gian bên trong hàng ăn tươm tất, sạch sẽ

HỮU TÚ

Hấp dẫn 'quán ăn khổng lồ' giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 6.

Du khách đến Đà Nẵng khó có thể bỏ qua món ốc luộc cay nồng đặc sản

HỮU TÚ

Hấp dẫn 'quán ăn khổng lồ' giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 7.

HỮU TÚ

Lượng du khách đến chợ Cồn nhiều nhất vào dịp đầu hè, vừa để thưởng thức ẩm thực vừa mua đặc sản về làm quà cho gia đình, bạn bè. 

Tiểu thương Bi Mỹ đánh giá, tuy chợ Hàn có số lượng khách du lịch, người nước ngoài đông hơn so với chợ Cồn, nhưng chợ Cồn vẫn là điểm ẩm thực "hot" nhất, thu hút đông du khách đến thưởng thức…

Hấp dẫn "quán ăn khổng lồ" giữa thành phố Đà Nẵng - Ảnh 5.

Du khách nước ngoài thưởng thức đồ uống ở khu ẩm thực chợ Cồn

HỮU TÚ

Chợ Cồn được xây dựng năm 1984, quy mô khá lớn với hơn 2.000 hộ kinh doanh. Chợ có 3 tầng, tổng diện tích khoảng 14.000m2. Chợ Cồn có tên chính thức là Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng. 

Được xây dựng trên một cồn đất cao ở trung tâm TP.Đà Nẵng vào những năm 40 của thế kỷ trước mà cái tên "chợ Cồn" đã hằn sâu vào tâm trí của người dân địa phương.

Mặc dù TP.Đà Nẵng đã xây dựng nhiều khu chợ đêm hay trung tâm thương mại với nhiều hình thức quán ăn nhưng chợ Cồn vẫn là điểm đến sầm uất, thu hút sự quan tâm của du khách trong và nước ngoài. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.