Bên trong nhà ga tuyến metro 34.800 tỉ đồng ở Hà Nội

28/08/2023 19:55 GMT+7

Theo thiết kế, toàn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội có 8 nhà ga trên cao, mỗi ga gồm 3 tầng, cao 22,5 m, rộng gần 24 m, có thiết kế hình cánh chim hòa bình, với tiêu chuẩn châu Âu.

Hôm nay 28.8, nhân Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) tổ chức buổi tham quan, trải nghiệm nhà ga trên cao thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Bên trong nhà ga tuyến metro 34.800 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện tại, MRB đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt tại 8 nhà ga trên cao tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

MRB

Theo MRB, đến nay đơn vị đã xây dựng, lắp đặt tại 8 nhà ga trên cao tuyến metro này. MRB kỳ vọng đây không chỉ là một công trình phục vụ nhân dân mà sẽ còn là điểm nhấn cảnh quan kiến trúc cho khu vực phía tây thành phố.

Theo thiết kế, toàn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội có 8 nhà ga trên cao, mỗi ga gồm 3 tầng, cao khoảng 22,5 m, rộng gần 24 m. Trong đó, tầng mặt đất là nơi hành khách bắt đầu tiếp cận các cầu thang để lên ga, nơi có bố trí máy phát điện dự phòng, hệ thống bơm cấp nước phục vụ sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy.

Tầng trung chuyển được chia làm 3 khu vực riêng biệt: khu vực hành khách mua, soát vé; các dịch vụ tiện ích phục vụ hành khách và khu vực kỹ thuật điều hành hoạt động nhà ga. Tầng ke ga - nơi khách đợi, lên tàu, đi kèm với hệ thống chỉ dẫn các thông tin cho hành khách, hệ thống kiểm soát an toàn phục vụ vận hành.

Hiện tại, hệ thống thu vé được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, lắp đặt hoàn thiện tại tầng trung chuyển của 8 ga trên cao. Tên gọi chính thức của 8 nhà ga được đặt theo vị trí địa lý mà tuyến đi qua, bao gồm: ga Nhổn, ga Minh Khai, ga Phú Diễn, ga Cầu Diễn, ga Lê Đức Thọ, ga Đại học Quốc gia, ga Chùa Hà, ga Cầu Giấy.

Các nhà ga trên cao có thiết kế tổng thể hình cánh chim hòa bình. Bao quanh nhà ga là thảm cây xanh tưới nước tự động, hoa giấy là loại được lựa chọn phù hợp với thời tiết Hà Nội. Mặt bên nhà ga có thảm cây xanh, hệ thống chống nắng bằng nhôm đúc nguyên khối và các tấm kim loại không gỉ. Mái nhà ga có dạng chữ V với độ dốc tương đối lớn để có thể tự làm sạch khi trời mưa.

Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm; trong đó, đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4 km. Dự án được khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành năm 2015 nhưng đã phải nhiều lần điều chỉnh tiến độ, dự kiến đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào năm 2023; khai thác, vận hành toàn tuyến năm 2027.

Tổng đầu tư dự án hơn 34.800 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.900 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng ngân sách thành phố tăng gần 3.900 tỉ đồng, vốn vay ODA giảm gần 2.000 tỉ đồng.

Bên trong nhà ga tuyến metro 34.800 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh một trong 8 ga trên cao của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

KHẮC HIẾU

Lối lên xuống tại điểm ga Cầu Giấy

KHẮC HIẾU

Bên trong nhà ga tuyến metro 34.800 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Hệ thống thang cuốn tiện lợi

KHẮC HIẾU

Bên trong nhà ga tuyến metro 34.800 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Khu vực kiểm soát vé ra vào trong nhà ga

KHẮC HIẾU

Hệ thống thu vé được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo MRB, với hệ thống thu vé tự động AFC, hành khách có thể chọn mua nhiều loại thẻ/vé.

KHẮC HIẾU

Bên trong nhà ga tuyến metro 34.800 tỉ đồng ở Hà Nội - Ảnh 7.

Metro Nhổn - ga Hà Nội sử dụng 10 đoàn tàu theo tiêu chuẩn châu Âu

KHẮC HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.