Bến Tre: Truy quét liên hoàn các sới bạc ở Thạnh Phú

Bắc Bình
Bắc Bình
25/02/2020 11:28 GMT+7

Sáng 25.2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và xử lý 34 người ở 3 sới bạc trên địa bàn huyện Thạnh Phú vừa bị triệt phá.

Chiều 24.2, tổ công tác do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang 20 người tại một sới bạc. Những người này tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh bài và lắc tài xỉu tại nhà của bà Đặng Thị Ren (71 tuổi, ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú).
Ngay sau đó, Tổ công tác tiếp tục truy quét tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Văn Lời (46 tuổi, con ruột bà Ren) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.
Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ 10 xe máy, 20 điện thoại di động, 8 bộ bài tây loại 52 lá chưa qua sử dụng, 5 bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng, 5 bộ hột xí ngầu, cùng số tiền 189 triệu đồng.
Cùng trong chiều 24.2, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ đột kích sới bạc tại nhà của bà Phan Thị Dung (48 tuổi, cũng ở ấp An Bình, xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú), do chính bà Dung tổ chức và thu tiền xâu. Tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý 14 người, tạm giữ 16 điện thoại, 69 triệu đồng, 2 xe máy cùng nhiều tang vật khác.
Qua làm việc, các nghi can thừa nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của mình. Vụ sới bạc này đang được các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thạnh Phú xác minh mở rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.