Bến Tre: Tàu cao tốc biên phòng kịp thời cứu ngư dân bị dao đâm vào cổ

Bắc Bình
Bắc Bình
23/08/2021 11:18 GMT+7

Trong cơn mưa giông, tàu cao tốc thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre đã kịp thời chạy ra biển đưa ngư dân bị dao đâm trúng vùng cổ đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 23.8, tin từ Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) cho biết, đơn vị đã đưa ngư dân bị nạn trên biển tên Trần Xuân Mẫn (39 tuổi, ngụ xã Lợi A, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) vào Bệnh viện đa khoa H.Ba Tri (Bến Tre) cấp cứu do ngư dân này bị dao đâm vào vùng cổ, mất rất nhiều máu.

Tàu cao tốc biên phòng đã ra khơi kịp thời cứu được ngư dân gặp nạn

ẢNH: B.B

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 22.8, Hải đội Biên phòng 2 nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu cá BT-98092-TS, trên tàu có 1 ngư dân bị tai nạn do dao đâm vào vùng cổ, chảy máu nhiều. Thuyền trưởng tàu cá yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Vị trí tàu bị nạn cách cửa Hàm Luông khoảng 55 hải lý về hướng đông nam phía trên Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Được sự đồng ý của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 triển khai điều động tàu cao tốc BP16-98-01 cùng 9 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động ứng cứu. Tuy nhiên, do mưa lớn kèm theo giông lốc nên đến hơn 18 giờ cùng ngày mới tiếp cận được tàu cá BT-98092-TS và tổ chức tiếp nhận thuyền viên bị nạn lên tàu. Quân y đơn vị tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho kết quả âm tính, sau đó tiến hành sơ cứu trong khi đưa nạn nhân vào bờ.

Ngư dân bị nạn đã mất rất nhiều máu do vết thương trên vùng cổ gây ra

ẢNH: B.B

Vào lúc 20 giờ 15 ngày 22.8, tàu cao tốc BP16-98-01 của Hải đội Biên phòng 2 về đến cảng cá Ba Tri (thuộc xã An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre) và chuyển ngư dân bị nạn trong tình trạng nguy hiểm đến Bệnh viện đa khoa H.Ba Tri tiếp tục chữa trị. Hiện, sức khỏe của ngư dân Trần Xuân Mẫn đã có chuyển biến tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.