Bến Tre hỗ trợ hơn 5.000 người bán vé số dạo 70.000 đồng/người/ngày

Bắc Bình
Bắc Bình
02/04/2020 14:40 GMT+7

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết vừa phê duyệt phương án hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày trong 15 ngày (tương đương 1.050.000 đồng/người) cho người bán vé số dạo nghèo cận nghèo, khuyết tật ở Bến Tre .

Theo đó, người bán vé số cần sự hỗ trợ có nghĩa vụ đến khai báo với UBND phường nơi cư trú. Mỗi người sẽ được trợ cấp 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian 15 ngày (tương đương với thời gian cách ly xã hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch Covid-19).

Hàng trăm người bán vé số ùn ùn đến nhận quà rồi thất vọng ra về

Sở LĐ-TB-XH Bến Tre có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 8 huyện và TP. Bến Tre để nắm danh sách người bán vé số nghèo, cận nghèo, khuyết tật trên địa bàn rồi chuyển danh sách đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Bến Tre có hơn 5.000 người bán vé số đang cần hỗ trợ.

Công ty XSKT Bến Tre sẽ là nơi trợ cấp thu nhập cho hơn 5.000 người bán vé số nghèo, cận nghèo, khuyết tật trên địa bàn tỉnh trong 15 ngày, tương đương 1.050.000 triệu đồng/người

ẢNH: BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Khắc Vũ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre cho biết công ty sẽ trích quỹ phúc lợi của mình để chuyển đủ số tiền hỗ trợ qua Sở LĐ-TB-XH Bến Tre theo danh sách nhận được.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và mong muốn rằng tất cả những người bán vé số trên địa bàn tỉnh đều nhận được trợ cấp để góp phần ổn định cuộc sống trong những ngày khó khăn này”, ông Vũ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.