Bến Tre: Bắt giam một phụ nữ làm giả hồ sơ ngân hàng để lừa đảo

Bắc Bình
Bắc Bình
23/10/2023 20:18 GMT+7

Một phụ nữ ở Bến Tre làm giả hồ sơ, thể hiện mình sắp được ngân hàng cho vay, để lừa đảo, mượn nợ của nhiều người tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngày 23.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Hương Giang (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Thạnh, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bến Tre: Bắt giam cô gái làm giả hồ sơ ngân hàng để lừa đảo - Ảnh 1.

Bị can Hương Giang nghe đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam

BẮC BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2.2023, do cần tiền trả nợ, Giang đưa ra thông tin gian dối bản thân cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Theo đó, Giang nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để đưa ra thông tin Giang đang có khoản vay tại một chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre và sắp đến thời điểm đáo hạn. Nếu thanh toán dứt điểm khoản vay cũ, Giang sẽ được ngân hàng cho vay lại với số tiền nhiều hơn, tiền vay được giải ngân trong thời gian ngắn.

Giang tự làm ra các tài liệu giả có nội dung về việc ngân hàng thông báo đồng ý cấp tín dụng và các loại giấy tờ khác có nội dung liên quan việc vay tiền để cung cấp cho người cho vay.

Bằng thủ đoạn trên, Giang đã vay của nhiều người ở Bến Tre để trả nợ cá nhân. Đến thời hạn trả tiền, do không có nguồn tiền và tài sản nào nên Giang không có khả năng chi trả. Cơ quan công an xác định, tổng số tiền Giang lừa đảo, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.