Bến Bạch Đằng mới đẹp, nhưng không có bãi giữ xe: Người dân gửi ở đâu?

15/03/2022 13:20 GMT+7

Với không gian bên sông lộng gió, cảnh quan hút mắt, Bến Bạch Đằng đang điểm check-in thu hút đông đảo người Sài Gòn đến vui chơi, hóng gió mỗi ngày. Tuy nhiên, để tìm được chỗ gửi xe để vào công viên chơi là điều không dễ dàng.

Người Sài Gòn đi chơi đâu dịp lễ, cuối tuần luôn là câu hỏi với nhiều bạn trẻ, gia đình sinh sống tại đây. Sau đợt giãn cách xã hội phòng dịch, người dân ưu tiên chọn các điểm đến có không gian rộng rãi, thoáng mát.

Ngoài các điểm đến quen thuộc, đông đúc vào cuối tuần như: bãi đất trống Thủ Thiêm, công viên nóc hầm sông Sài Gòn, Thảo Cầm Viên, Phố đi bộ Nguyễn Huệ, mới đây công viên Bến Bạch Đằng với diện mạo mới cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan, check-in.

Công viên đông người vào buổi sáng và chiều tối

Vũ Phượng

Có lợi thế là view sông lộng gió, xa xa có những tòa nhà cao tầng cùng cây cầu Thủ Thiêm 2 dây văng sắp hoàn thành, từ công viên Bến Bạch Đằng, người dân có thể tận hưởng không khí mát lành cùng nhiều background chụp ảnh siêu xinh.

Tuy nhiên, công viên này hiện không có bãi giữ xe, do đó, các bài đăng mạng xã hội chỉ nơi giữ xe ở Bến Bạch Đằng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Cảnh hằng đêm khi vắng bóng lực lượng chức năng ở Bến Bạch Đằng

Trần Duy Khánh

Theo tìm hiểu của PV, thông thường nếu chưa đến đây lần nào, nhiều người sẽ chạy xe vào bãi giữ xe của bến buýt đường sông vì đây là nơi nhận gửi xe gần nhất ở công viên này. Nhưng ở ngay khu vực cổng vào bãi xe đã thông báo “Bãi xe chỉ nhận giữ xe khách đi tàu bus”.

Do vậy, người dân đi chơi Bến Bạch Đằng chỉ còn cách vào các bãi giữ xe quanh Phố đi bộ để gửi, sau đó đi bộ ra công viên này với khoảng cách chừng 400 – 500m. Cụ thể là các bãi giữ xe trên đường Tôn Thất Thiệp (đoạn gần giao lộ Hồ Tùng Mậu), bãi giữ xe đường Huỳnh Thúc Kháng, bãi giữ xe trong khu tập thể cũ dọc đường Nguyễn Huệ hoặc các khách sạn nhận giữ xe quanh khu vực Phố đi bộ,…

Không gian thoáng mát thu hút người dân đến check-in

Vũ Phượng

Trả lời Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho biết, để giải quyết bài toán chỗ giữ xe cho người dân, đơn vị đang chờ nhánh cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thiện rồi tính đến phương án tận dụng gầm cầu để làm chỗ để xe. “Không thể tổ chức bãi giữ xe ngay trong công viên được vì sẽ phá vỡ cảnh quan, kiến trúc, thẩm mỹ”, vị này nói.

Trong khi đó, CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cũng thường xuyên phối hợp cùng trật tự đô thị, Công an P.Bến Nghé, Q.1 tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông quanh công viên Bến Bạch Đằng.

Các nhóm bạn trẻ, gia đình đến hóng mát

Vũ Phượng

“CSGT cùng phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở đặc biệt là khung giờ 16 – 22 giờ ở khu vực công viên Bến Bạch Đằng. Theo kế hoạch, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ túc trực để nhắc nhở người dân gửi xe vào bãi khi vào công viên vui chơi, hóng mát. Hành vi đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông bị phạt 250.000 đồng”, nguồn tin của Thanh Niên cho biết.

Theo quan sát thực tế, khi thấy CSGT xuất hiện, những người đậu xe dưới lòng đường vội vàng ra lấy xe chạy đi. Khi CSGT, trật tự đô thị đi nơi khác, tình trạng này lại tái diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.