Belarus bất ngờ trục xuất đại sứ Pháp

18/10/2021 08:05 GMT+7

Belarus đã trục xuất đại sứ Pháp tại nước này và yêu cầu ông rời Minsk trước ngày 18.10.

Đại sứ Nicolas de Bouillane de Lacoste

Đại sứ quán pháp tại belarus

AFP dẫn lại thông báo của người phát ngôn đại sứ quán Pháp tại Belarus ngày 17.10 cho biết Đại sứ Nicolas de Bouillane de Lacoste đã về nước sau khi Minsk yêu cầu ông rời đi trước ngày 18.10.

"Bộ ngoại giao Belarus yêu cầu đại sứ phải rời đi trước ngày 18.10. Đại sứ Nicolas de Lacoste đã rời Belarus vào ngày 17.10”, AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên đại sứ quán Pháp cho biết.

"Ông ấy đã tạm biệt các nhân viên của đại sứ quán và quay một video để gửi thông điệp đến người dân Belarus. Đoạn video sẽ xuất hiện trên trang web của đại sứ quán vào sáng mai", người phát ngôn nói thêm.

Thông báo của đại sứ quán Pháp không đưa ra lý do cho động thái này. Tuy nhiên, truyền thông Belarus đưa tin đại sứ Nicolas de Bouillane de Lacoste đã bị trục xuất vì không gặp Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus để trình quốc thư.

Thay vào đó, đại sứ quán Pháp cho biết ông Nicolas de Lacoste đã trình quốc thư lên cho Bộ trưởng Ngoại giao Vladimir Makei của Belarus. Truyền thông Belarus đưa tin Tổng thống Lukashenko (67 tuổi) coi hành động này là sự dè bỉu.

Cũng như các nước EU khác, Pháp không công nhận việc ông Lukashenko tuyên bố thắng cử nhiệm kỳ thứ 6 trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 8.2020. EU và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Minsk do hành động trấn áp những người bất đồng chính kiến ​​ở Belarus sau các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Tổng thống Lukashenko trong khi đó cáo buộc phương Tây kích động biểu tình với hy vọng thúc đẩy một cuộc cách mạng. Cho đến nay, Belarus vẫn chống chọi lại được các biện pháp trừng phạt nhờ sự hậu thuẫn của Nga.

Minsk đã cắt đứt quan hệ với các đại sứ phương Tây khác trong những tháng gần đây. Vào tháng 3, Belarus trục xuất toàn bộ nhân viên của đại sứ quán Latvia tại Minsk, bao gồm cả đại sứ, sau khi chính quyền Latvia sử dụng lá cờ đối lập của Belarus tại một giải vô địch khúc côn cầu trên băng.

NATO giới hạn quan chức Belarus đến trụ sở, tiếp tục vừa phòng thủ, vừa đối thoại với Nga

Hồi tháng 8, Minsk cũng thu hồi quyết định chấp thuận đại sứ Mỹ Julie Fisher tại nước này. Trước đó, vào tháng 12.2020, bà Fisher trở thành đại sứ Mỹ đầu tiên tại Belarus kể từ năm 2008.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.