Bé trai bị cha dượng đánh chấn thương sọ não

05/11/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Ngày 5.11, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bé Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) vào đêm 4.10 trong tình trạng sưng 2 mắt, sưng mô mềm trên đỉnh đầu, chấn thương sọ não....

 
Cháu Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng nay (5.11), tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết khoa vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, Q.6, TP.HCM), bị chấn thương nặng do bạo hành gia đình.

Bé Hiếu được Bệnh viện Q.6 chuyển lên nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy tối 4.11, với tình trạng có nhiều vết bầm tím, sưng húp ở đầu, mặt và tay chân.

Các bác sĩ đã chụp CT đầu, chụp x-quang ngực, cánh tay, cẳng chân và siêu âm bụng cho bệnh nhi.

Kết quả xét nghiệm hình ảnh và hội chẩn của các bác sĩ cho thấy, bệnh nhi bị gãy kín 1/3 giữa xương cẳng chân bên phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay bên trái, nứt sọ đỉnh bên trái kèm chảy máu trong hộp sọ (tụ máu ngoài màng cứng).

Ngoài ra, trên cơ thể của bệnh nhi, các bác sĩ còn phát hiện có rất nhiều vết sẹo cũ, thậm chí có cả sẹo trên đầu.

Bé Hiếu đã được bó bột tay, chân bị gãy và tiếp tục đang được tiếp tục theo dõi tình trạng chấn thương sọ não tại Khoa Ngoại thần kinh.

Theo bác sĩ Trần Thị Mai Linh, người trực tiếp điều trị cho bé Hiếu, sáng nay khi được khám, bệnh nhi kêu nhức đầu. Bé không kích động nhưng mệt mỏi, lừ đừ, nôn ói, không ăn được nhiều.

“Nếu tình trạng xuất huyết nội sọ vẫn diễn ra, có thể bé sẽ phải phẫu thuật để lấy máu bầm”, bác sĩ Khang cho biết thêm.

Theo bác sĩ Khang: Xương cẳng chân và cẳng tay của con người rất cứng, ngay bản thân hộp sọ cũng vậy. Phải bị một lực đánh rất mạnh mới có thể khiến xương bị gãy và sọ nứt một đường dọc theo đỉnh đầu như thế.

Đánh giá về di chứng mà bé Hiếu phải chịu, bác sĩ Khang cho biết còn tùy thuộc vào tình trạng chấn thương sọ não. Di chứng nhẹ nhất là bệnh nhi sẽ bị choáng, lúc nhớ lúc quên. Nặng hơn thì bệnh nhi bị đau đầu, nôn ói. Còn nghiêm trọng nữa thì tri thức và khả năng vận động của bệnh nhi sẽ bị ảnh hưởng.

Tiếp xúc với phóng viên trên giường bệnh, bé Hiếu thều thào kể là ba dượng đánh đánh bằng cây vì… lén bật ti vi xem. “Đau lắm, ba hay đánh con lắm”, giọng bé yếu ớt nói.

Theo bà Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ ruột bé Hiếu), chiều 4.11, khi bà Liên đang đi làm thì bé Hiếu gọi điện nói: “Mẹ ơi, con bị dượng đánh bị thương nặng lắm”, rồi bé Hiếu cúp máy. Khi bà Liên chạy về nhà thì thấy con nằm trên nền nhà và có nhiều vết thương nặng nên đưa con vào Bệnh viện quận 6 cấp cứu. Bà cho biết bé Hiếu bị cha dượng dùng cây đánh.

Hiện Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) đã tạm giữ Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê Bến Tre, cha dượng cháu Hiếu) để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Ngọc Lê - Nguyên Mi

>> Công an triệu tập 2 người đánh trẻ mầm non dã man
>> Tác hại của việc đánh trẻ
>> 3 nghi phạm bắt giữ, hành hạ trẻ em 
>> Kỷ luật giáo viên mầm non đánh trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.