Tìm kiếm bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống miệng cống

16/10/2016 18:34 GMT+7

Trong cơn mưa lớn, một bé trai 8 tuổi bất ngờ bị nước cuốn xuống cống, mất tích. Hàng trăm người tập trung tìm kiếm bé trai.

* Quốc lộ 13 kẹt cứng vì mưa lũ
Đến 18 giờ 20 ngày 16.10, công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), Sở Cảnh sát PCCC Dương huy động lực lượng cứu hộ hàng trăm người tập trung tìm kiếm bé trai Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An), bị nước cuốn xuống miệng cống ở đường số 4, trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, mất tích.
Người nhà của bé trai cho biết trước đó lúc khoảng 14 giờ (16.10), trên địa bàn thị xã Dĩ An có mưa rất lớn. Bé trai ra ngoài chơi thì bất ngờ bị nước cuốn, lôi tuột xuống miệng cống.
Lực lượng cứu hộ đang khoanh vùng tìm kiếm trong bán kính hơn 1 km từ vị trí bé trai bị nước cuốn.
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tập trung tại hiện trường vụ bé trai bị nước cuốn mất tích Ảnh: Đỗ Trường
Đến 19 giờ ngày 16.10, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tá Bùi Trung Hiếu, Phó phòng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương, cho biết hiện tại đơn vị đã triển khai hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành tìm kiếm bé trai. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do các đường cống chạy sâu vào các khu cực đông dân cư. Trời đang tiếp tục mưa lớn và nước vẫn đang đổ về các đường cống.
Cũng theo thiếu tá Hiếu, phạm vi tìm kiếm bé trai đã mở rộng lên bán kính 2 km tính từ miệng cống mà bé Hiếu bị cuốn mất tích.
Ghi nhận tại hiện trường, Ban chỉ huy quân sự thị xã Dĩ An, cán bộ nhân viên Công ty Công trình đô thị Dĩ An cũng đã có mặt, tổ chức tìm kiếm bé Hiếu.
Đến 20 giờ 30 ngày 16.10, việc tìm kiếm bé Hiếu vẫn chưa có kết quả.
Cùng thời điểm này, theo thông tin từ lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), nhiều người dân phải treo lên mái nhà, ngọn cây vì nước đổ về dữ dội. Lực lượng cứu hộ Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương đang chia lực lượng tổ chức cứu hộ người dân.
Quốc lộ 13, nhất là đoạn trước siêu thị Metro (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) kẹt cứng vì mưa lũ. Nước đã tràn vào các khu dân cư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.