Bé trai 2 tuổi tử vong tại Bình Phước: Nghi bị tác động ngoại lực

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/08/2023 06:50 GMT+7

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi tử vong, Tuấn thừa nhận đã đánh khiến cháu bé nằm bất động, sữa chảy ra ở mũi và miệng.

Ngày 24.8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ TT.Thanh Bình, H.Bù Đốp, Bình Phước) để điều tra, làm rõ cái chết bất thường của bé trai 2 tuổi khi đang uống sữa.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 17 giờ ngày 21.8, Nguyễn Thanh Tuấn ở nhà trông bé trai 2 tuổi (con riêng của chị T.T.T.X, 24 tuổi, người sống chung như vợ chồng với Tuấn) tại ấp 6, xã Thanh Hòa, H.Bù Đốp.

Lúc này, Tuấn thấy bé trai đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà nên bế vào giường để cháu tiếp tục nằm uống.

Một lúc sau, khi anh Tuấn quay trở lại thì phát hiện cháu bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra ở mũi, miệng nên đã bế đến nhà người quen, cách đó hơn 200 m dùng miệng hô hấp cho cháu bé. Bé cũng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Bé trai 2 tuổi tử vong tại Bình Phước: Có tác động ngoại lực - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn

CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Thấy cháu bé tử vong bất thường, Công an xã Thanh Hòa (H.Bù Đốp) đã đến ghi nhận vụ việc. Qua kiểm tra, công an xã phát hiện thi thể bé trai có dấu hiệu bị tác động ngoại lực nên đã báo cáo Công an H.Bù Đốp. Công an huyện cũng đã trình báo vụ việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp đã khám nghiệm tử thi nạn nhân và mời Nguyễn Thanh Tuấn lên làm việc.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tác động ngoại lực ở vùng đầu và bụng. Riêng Tuấn khai nhận, sau khi cho bé uống sữa, Tuấn có đánh bé vì nghịch ngợm.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn để tiếp tục làm rõ vụ bé trai 2 tuổi tử vong.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.